Thái Lan: “Áo hồng” xuống đường chống “áo đỏ”

Đúng theo kế hoạch, ngày 2-4, hàng ngàn người thuộc các công ty du lịch và các tổ chức hòa bình đã xuống đường ở thủ đô Bangkok yêu cầu phe áo đỏ chấm dứt biểu tình làm thiệt hại cho ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan.

Đúng theo kế hoạch, ngày 2-4, hàng ngàn người thuộc các công ty du lịch và các tổ chức hòa bình đã xuống đường ở thủ đô Bangkok yêu cầu phe áo đỏ chấm dứt biểu tình làm thiệt hại cho ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan.

Những người biểu tình mặc áo hồng tụ tập tại lối ra vào công viên Lumpini và đưa ra một thỉnh cầu gửi tới Quốc hội Thái Lan phản đối giải pháp giải tán Hạ viện và bất cứ sự sửa đổi hiến pháp nào vì những hành động này không vì lợi ích quốc gia.

Đại diện của tổ chức Network for Peace cũng đưa ra một thông điệp kêu gọi người biểu tình và các nhà lãnh đạo giải quyết bằng hòa bình, tránh sử dụng bạo lực, khiêu khích và đe dọa người khác. Cuộc biểu tình còn có sự tham gia của nhiều khách du lịch.

Trong khi đó, lãnh đạo Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) Jatuporn Prompan tuyên bố họ vẫn tiến hành các cuộc biểu tình vào ngày 3-4. Còn Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định chính phủ ông sẽ kiểm soát tốt cuộc biểu tình vào cuối tuần này của phe áo đỏ.  

X.HẠNH

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Máu của người biểu tình có chứa HIV, virus viêm gan B,C và nhiều mầm bệnh khác

- Chính trường Thái Lan lại căng thẳng

Thái Lan: Đàm phán tiếp tục thất bại

- Thái Lan: Đàm phán “lịch sử” thất bại

- Thái Lan: Quân đội nhượng bộ phe áo đỏ

- Thái Lan: Phong trào "áo đỏ" lên kế hoạch biểu tình rầm rộ tại Bangkok

- Thái Lan: Bom nổ tại nơi nội các họp

- Thái Lan: Luật An ninh nội địa kéo dài thêm một tuần

- Phe áo đỏ dọa “đóng cửa” Bangkok

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện vì lợi ích nhân dân

- Thái Lan: UDD ra điều kiện chỉ đàm phán trực tiếp với Thủ tướng

- Thái Lan: Biểu tình phản đối phe áo đỏ

Tin cùng chuyên mục