Chữ thập đỏ Việt Nam trao 50.000 USD giúp người dân Lào bị ảnh hưởng vỡ đập thủy điện

Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 50.000 USD giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào, đồng thời trực tiếp tới thăm hỏi và trao 100 thùng hàng gia đình.

Chiều 27-7, ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội trao 50.000 USD, số tiền này thông qua Hội Chữ thập đỏ Lào để cứu trợ khắc phục khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Lào.

Cũng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao 100 thùng hàng gia đình (thùng hàng bao gồm: chăn, màn, dụng cụ nấu ăn...) để kịp thời cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào.

Chữ thập đỏ Việt Nam trao 50.000 USD giúp người dân Lào bị ảnh hưởng vỡ đập thủy điện ảnh 1 Ông Trần Quốc Hùng trao số tiền ủng hộ 50.000 USD cho đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam để hỗ trợ người dân Lào khắc phục hậu quả do vỡ đập thủy điện

Trước đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã ủng hộ 30.000 USD để mua lương thực, thực phẩm và khắc phục nhà ở tạm trong vụ cháy ngày 10-7 ở quận Russey Keo, Pnom Penh, Campuchia đã thiêu hủy hoàn toàn nhà cửa và tài sản của hơn 60 gia đình gốc Việt. Đồng thời, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cử đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy ở Campuchia.

Tin cùng chuyên mục