Chủ tịch nước: Sẽ rất buồn nếu người trẻ miền núi không biết đánh cồng chiêng

Ngày 11-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Tại ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thay mặt Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng, bày tỏ niềm vui trước những kết quả đạt được của nhân dân xã Suối Trai. Dù nhiều khó khăn song toàn xã Suối Trai nỗ lực lớn để phát triển, đời sống người dân miền núi khởi sắc. Không chỉ về kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết được củng cố và phát huy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với người dân miền núi xã Suối Trai

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói chuyện với người dân miền núi xã Suối Trai

Chủ tịch nước cho rằng, văn hóa và nghệ thuật người Ê Đê ở Suối Trai có những bản sắc riêng, trong đó tiếng cồng chiêng xen lẫn làn điệu, giọng hát cao vút rất thấm đậm nghĩa tình người miền núi. Trong văn hóa người miền núi nơi đây, âm nhạc có chứa đựng tình người, tinh thần đoàn kết của đồng bào, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, các mặt đời sống người dân đang được củng cố, địa phương rất quan tâm đến việc học của con em. An ninh trật tự, đời sống sản xuất, xây dựng nông thôn mới từng bước khởi sắc.

Bà con dân tộc Ê Đê tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bà con dân tộc Ê Đê tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Qua đây, Chủ tịch nước mong muốn toàn thể nhân dân vốn đã đoàn kết thì nay đoàn kết hơn nữa để giúp nhau thoát nghèo, cải thiện đời sống, thu nhập, đóng góp sự phát triển chung địa phương, đất nước.

Các địa phương cần quan tâm nhiều hơn đối với việc học của con em, đừng để bỏ học giữa chừng. Bởi, theo Chủ tịch nước việc học là quan trọng, mang đến con đường giúp đồng bào miền núi thoát nghèo bền vững, giúp cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất người dân thuận lợi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi bà con dân tộc miền núi cần nuôi dưỡng và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Qua đó quan tâm gìn giữ, truyền dạy các bản sắc nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp nối lưu giữ.

Chủ tịch nước cho rằng, sẽ rất buồn nếu như sau này thanh niên, người trẻ không biết đánh cồng chiêng, thiếu nữ không biết múa làn điệu cổ truyền của dân tộc mình. Vì vậy, Chủ tịch nước mong muốn, trong buôn làng, lớp người đi trước cần quan tâm lưu giữ, truyền dạy cho lớp sau những bản sắc văn hóa, nghệ thuật tổ tiên, cội nguồn dân tộc… Bên cạnh đó, các buôn làng cần đoàn kết gìn giữ an ninh trật tự, cương quyết đấu tranh với những phần tử phá hoại đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch nước thăm hỏi, trao quà cho người già xã Suối Trai

Chủ tịch nước thăm hỏi, trao quà cho người già xã Suối Trai

Đối với chính quyền địa phương, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục quan tâm đời sống, thu nhập người dân miền núi. Đặc biệt, quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết chế xã hội cho các buôn làng của bà con dân tộc miền núi.

Chủ tịch nước dâng hương liệt sĩ tại núi Nhạn, Phú Yên

Chủ tịch nước dâng hương liệt sĩ tại núi Nhạn, Phú Yên

Xã Suối Trai hiện có 558 hộ và 2.579 khẩu với 2 dân tộc chính là Ê Đê và Kinh cùng sinh sống (gần 90% là người Ê Đê, khoảng 2.346 người).

Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo trao quà cho người uy tín ở xã Suối Trai

Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo trao quà cho người uy tín ở xã Suối Trai

Đây là địa phương điển hình miền núi thực hiện chương trình giáo dục theo khung thời gian năm học; mỗi thôn, buôn đều có điểm trường phụ đảm bảo các điều kiện học tập cho học sinh dân tộc miền núi.

Trong công tác xây dựng chính quyền, UBND xã Suối Trai đã được UBND huyện Sơn Hòa công nhận đạt Chính quyền xuất sắc 2 năm liên tục (năm 2021 và 2022).

Tin cùng chuyên mục