Chủ tịch UBND TPHCM: Phát triển huyện Cần Giờ, tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, huyện Cần Giờ thu hút đầu tư cần phải cân nhắc, chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và TPHCM. Tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên, nhất là khu dự trữ sinh quyển.
Ngày 14-1, Huyện ủy huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và phong trào thi đua của ngành kiểm tra Đảng năm 2021.
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận xét huyện Cần Giờ là một trong ba địa phương đầu tiên của TPHCM kiểm soát được dịch Covid-19 sớm nhất, mở cửa lại ngành du lịch và thí điểm cho học sinh trở lại trường học... Đồng chí đánh giá đây là những bài học kinh nghiệm quý báu mà huyện cần tiếp tục phát huy, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt hơn nữa trong phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần thích ứng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn trong năm 2022.
Chủ tịch UBND TPHCM: Phát triển huyện Cần Giờ, tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Năm 2021 vừa qua, huyện Cần Giờ có nhiều điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, huyện được công nhận là huyện nông thôn mới, xã đảo Thạnh An. Đặc biệt huyện tập trung xây dựng các ấp, xã, thị trấn “xanh, sạch”. Đây là điều rất đáng quý gắn với việc bảo tồn và phát huy tài nguyên sinh quyển Cần Giờ.
Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu huyện Cần Giờ phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Đồng chí cũng đặt hàng huyện Cần Giờ trong xây dựng chính quyền số. Để huyện về đích sớm trong xây dựng chính quyền số, TPHCM sẽ bố trí những cơ chế, nguồn lực để huyện thực hiện.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu huyện Cần Giờ cần tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030, trong đó gắn với đề án xây dựng, đưa huyện lên thành phố vào năm 2030. Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu huyện phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để “chinh phục” mục tiêu qua từng năm, từng nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến đó, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu huyện quan tâm đến đời sống xã hội của người dân, trong đó chương trình nông thôn mới là nền tảng. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện từ quy hoạch, hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội… Đồng chí nhấn mạnh, huyện Cần Giờ quan tâm đến đời sống, sinh kế của người dân, không để một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch UBND TPHCM: Phát triển huyện Cần Giờ, tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên ảnh 2 Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Xác định nhiệm vụ quốc phòng an ninh và bảo vệ tài nguyên môi trường rất quan trọng của huyện, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyến biên giới biển, bảo vệ tài nguyên môi trường, đặc biệt là khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Theo đồng chí, huyện Cần Giờ có tiềm năng phát triển rất lớn, tuy nhiên cũng cần phải bình tĩnh kiên trì giữ vững, bảo vệ và tôn tạo khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn.
Muốn vậy, huyện phải có định hướng, quy hoạch tốt, kiên định lập trường, không để từng nhà đầu tư đến gợi ý huyện phải làm thế này, làm thế kia rồi dao động. Huyện phải đặt trong tổng thể của quy hoạch dài hạn. Do đó việc thu hút đầu tư cần phải cân nhắc, chọn nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của huyện, của TPHCM.
“Chúng ta tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên, nhất là khu dự trữ sinh quyển, phát triển phải hài hòa với thiên nhiên”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TPHCM: Phát triển huyện Cần Giờ, tuyệt đối không làm tổn hại thiên nhiên ảnh 3 Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng cho biết, năm 2022, huyện ưu tiên hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Đồng thời cải tạo nâng cấp đường Rừng Sác thành tuyến đường du lịch, cải tạo các bãi biển, công viên để phục vụ du lịch. Song song với đó, huyện tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần thích ứng.

Tin cùng chuyên mục