Bước vào tuổi lên 9, năm 2008 lần đầu tiên cụôc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có đầy đủ 13 tỉnh, thành tham dự.
Danh sách thí sinh đoạt giải được giữ bí mật đến tận giờ chót. Sự hồi hộp đan xen với niềm tin và hy vọng không chỉ có ở thí sinh mà còn ở các thầy cô giáo trong ngày phát giải chung kết cuộc thi 30 – 11.
Em Phạm Ngọc Thanh Thảo (Trường THCS Lê Ngọc Hân, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - giữa) đoạt giải nhất và các thí sinh đoạt giải nhì và ba cuộc thi "Prudential - Văn hay chữ tốt" khu vực ĐBSCL năm 2008. Ảnh: MAI HẢI
Vượt qua giới hạn khuôn khổ của một cuộc thi học sinh giỏi văn bình thường, cuộc thi với sự kết hợp giữa kiến thức văn học nhận được trong nhà trường và sự cảm nhận riêng của các em về cuộc sống sôi động xung quanh đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích để vun đắp, bồi dưỡng nhân cách và tâm hồn, để các em say mê học chữ, học văn và từ đó nhân thêm tình yêu quê hương, đất nước. Nhiều em từng đoạt giải cuộc thi, sau đó đã đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi đại học và trở thành các chuyên gia giỏi trong lãnh vực khoa học xã hội nhân văn.
Ông Trịnh Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau xúc động cho rằng hơn tất cả, cuộc thi là quá trình rèn luyện nhân cách học làm người. Các em sẽ phát huy thành tích để học giỏi toàn diện trong học tập, quan hệ ứng xử với gia đình, bạn bè, trở thành con ngoan, trò giỏi.
Hg.Liên
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
16 thí sinh đoạt giải ( khu vực ĐBSCL) Giải nhất (7 triệu đồng) thuộc về em Phạm Ngọc Thanh Thảo, THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang. Hai giải nhì (5 triệu đồng/ giải) cuộc thi được trao cho em Trần Lưu Ngọc Minh, THCS Võ Thị Sáu, tỉnh Cà Mau và em Nguyễn Ngọc Quế Thanh, THCS thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hai TS Bùi Nguyễn Thanh Hiền, THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang và em Hồ Bảo Trâm, THCS Lưu Văn Lang thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhận giải ba (3 triệu đồng/ giải). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 10 giải khuyến khích (1 triệu đồng/ giải) cho các TS: Nguyễn Liễu Thảo Nguyên, THCS Lý Tự Trọng, Trà Vinh; Nguyễn Ngọc Diệp,THCS Núi Sập, An Giang; Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ, THCS Bình Khánh, An Giang; Lê Ngân Cẩm Giang,THCS Lê Ngọc Hân, Tiền Giang; Huỳnh Hoa Thám, THCS Trường Lạc, Cần Thơ; Trần Thị Yến Trâm THCS Lưu Văn Lang,Đồng Tháp; Lâm Thị Kim Trang, THCS Tân Hưng Tây, Cà Mau; Phạm Lê Thảo Linh,THCS Thị xã Bến Tre, Bến Tre; Bùi Thị Thảo Phương, THCS Vĩnh Phúc, Bến Tre; Hồ Bảo Yến,THCS Long An,Vĩnh Long. Phần thưởng cho TS nhỏ tuổi nhất, đạt điểm cao nhất trao cho em Nguyễn Hữu Gia Bảo,THCS Trần Hưng Đạo, Cần Thơ. |
| - Đề thi: Triết lý phương Tây cho rằng: Người ta ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, từ đó người phương Tây đã sáng chế ra các thức ăn nhanh. Trái lại, người Việt Nam đã nâng cách ăn uống lên thành một nghệ thuật ẩm thực tinh tế như nhà văn Vũ Bằng nhận xét: “Ăn uống là cả một nền văn hóa đấy!” Suy nghĩ của em về sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực phương Tây – phương Đông vừa nêu. Hãy trình bày những nét đặc sắc về văn hóa qua một món ăn ngon đặc trưng của vùng đồng băng sông Cửu Long quê em”. |
Danh sách học sinh đoạt giải cụôc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt”
1. Thành phố Cần Thơ: Em Huỳnh Hoa Thám, Trường THCS Trường Lạc. 2. Tỉnh An Giang: Em Nguyễn Ngọc Diệp,THCS Núi Sập. (Mời xem bài văn) 3. Tỉnh Bến Tre: Em Phạm Lê Thảo Linh, Trường THCS Thị xã Bến Tre. 4. Tỉnh Bạc Liêu: Em Huỳnh Khải Lén, Trường THCS Võ Thị Sáu, thị xã Bạc Liêu. 5. Tỉnh Cà Mau: Em Lâm Thị Kim Trang, trường THCS Tân Hưng Tây, Phú Tân. 6. Tỉnh Hậu Giang: Em Nguyễn Huỳnh Trúc Phương, trường THCS Lê Quý Đôn. 7. Tỉnh Kiên Giang: Em Huỳnh Ngọc Yến Hương, trường THCS Đông Hồ 2, Hà Tiên. 8. Tỉnh Long An: Em Phan Ngọc Uyên Thi, trường THCS Thị trấn Tầm Vu. 9. Tỉnh Sóc Trăng: Em Dương Lê Mỹ Huyền, trường THCS Thuận Hòa, Mỹ Tú. 10. Tỉnh Tiền Giang: Em Phạm Ngọc Thanh Thảo, trường THCS Lê Ngọc Hân. 11. Tỉnh Trà Vinh: Em Nguyễn Liễu Thảo Nguyên, trường THCS Lý Tự Trọng. 12. Tỉnh Vĩnh Long: Em Phạm Lê Hải Như, trường THCS Lê Quý Đôn. 13. Tỉnh Đồng Tháp: Em Hồ Bảo Trâm, trường THCS Lưu Văn Lang, thị xã Sa Đéc. 14. Tại TP Hồ Chí Minh: Giải nhất khối 6,7 được trao cho em Nguyễn Hoàng Vy, Trường THCS Phú Mỹ (quận Bình Thạnh) (Mời xem bài văn)
Nguyễn Ngọc Quế Thanh (Bến Tre); Đồng Ngọc Hiền (Bạc Liêu); Lê Hà Trang Nhã (Cà Mau); Nguyễn Hữu Gia Bảo (Cần Thơ); Trương Yến Nhi (Hậu Giang); Tôn Như Trúc (Kiên Giang); Phạm Lê Kim Trúc (Long An); Trần Huyền Trân (Sóc Trăng); Bùi Nguyễn Thanh Hiền (Tiền Giang); Kim Dũng Tiến (Trà vinh); Hồ Bảo Yến (Vĩnh Long); Bùi Khánh Châu (An Giang); Trần Thị Yến Trâm (Đồng Tháp).
Bùi Thị Thảo Phương (Bến Tre); Lê Chí Khanh (Bạc Liêu); Trần Lưu Ngọc Minh (Cà Mau); Ngô Thị Phương Thư (Cần Thơ); Võ Thị Cẩm Tiên (Hậu Giang); Lê Thị Hồng Yến (Kiên Giang); Lương Ngọc Bảo (Long An); Lâm Mỹ Phụng (Sóc Trăng); Lê Ngân Cẩm Giang (Tiền Giang); Nguyễn Hà Trang (Trà Vinh); Nguyễn Thanh Oanh Thảo (Vĩnh Long); Phạm Nguyễn Hoàng Mỹ (An Giang); Phan Quân Thụy (Đồng Tháp). |