Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Thu hút hàng ngàn lượt thi

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, chị Cao Thị Mỹ Linh (giáo viên Trường THCS Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và 7 cá nhân đã đoạt giải tuần 3 Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, nhân dịp “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam Lào (18-7-1977 - 18-7-2022).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13-6-2022 đến ngày 5-9-2022.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi đã thu hút đông người tham gia. Chỉ riêng tuần thi thứ ba (từ 16 giờ ngày 27-6 đến 15 giờ ngày 4-7-2022), đã có hàng chục ngàn lượt thi. Các tỉnh, thành phố dẫn đầu về số người dự thi tuần thi thứ ba lần lượt là Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh, Bến Tre, Kiên Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thái Nguyên.

Mỗi tuần thi có 8 giải thưởng, gồm: 1 giải nhất: 3.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 2.000.000 đồng; 5 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. 

Tin cùng chuyên mục