Đà Nẵng gặp mặt các sĩ quan cấp tá nghỉ hưu

Sáng 19-12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp Thượng tá, Đại tá chỉ huy, lãnh đạo cấp trung ương, lữ đoàn và tương đương nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1044 - 22-12-2019).
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao 19 Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng vào bảo vệ tổ quốc
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao 19 Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng vào bảo vệ tổ quốc

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và các sĩ quan cấp tá nghỉ hưu cùng nhau ôn lại truyền thống 72 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Buổi gặp mặt của các sĩ quan cấp tá nghỉ hưu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thông báo những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng trong năm 2019 và khẳng định những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang.

“Các đồng chí cán bộ quân đội cấp tá đã nghỉ hưu với bản lĩnh được tôi luyện sẽ tiếp tục có những đóng góp trong công tác xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đấu tranh chống quan liêu, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội" - Chủ tịch UBND Đà Nẵng chia sẻ.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã trao 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 7 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 19 Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục