
Sau khi trao đổi với các nhà nông, doanh nghiệp và tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp, Hoàng hậu Máxima đánh giá cao quy trình chăm sóc, chất lượng nông sản do nông dân Lâm Đồng sản xuất, nhất là so với các vùng sản xuất nông nghiệp tại một số quốc gia đang phát triển.

Hoàng hậu Hà Lan Máxima đánh giá, dự án đã có sự hỗ trợ kỹ thuật rất tốt, cùng với việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, cách tiếp cận và kết nối thị trường, phát triển thương hiệu và nâng cao thu nhập… Đây là những hoạt động rất phong phú, hiệu quả, cải thiện cách tiếp cận canh tác nông nghiệp của nông dân, để có sản phẩm ngày càng an toàn hơn. Tuy nhiên, quy mô dự án này chưa lớn, hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng và thu hút nhiều nông dân tham gia hơn nữa.

Cùng ngày, Hoàng hậu Hà Lan Máxima đã đến thăm một cửa hàng kinh doanh rau, quả tại TP Đà Lạt.
Trong 3 năm qua, trên thế giới có hơn 700 triệu người đã đạt được sự tiếp cận tài chính. Song, 2 tỷ người vẫn còn ở ngoài lề hệ thống tài chính.
Tại Việt Nam, khoảng 31% người thành niên tiếp cận được các dịch vụ tài chính chính thức; tài chính bao trùm vùng nông thôn chỉ có 27% so với 39% vùng đô thị. Trong khi đó, 70% dân số sống ở nông thôn đa phần làm nông nghiệp; 57% doanh nghiệp nhỏ chưa tiếp cận được tín dụng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư
-
Tăng cường quan hệ hợp tác TPHCM - Belarus
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia
-
Lễ thượng cờ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN
-
Tây Ban Nha chính thức công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam
-
Vụ cháy kho nhiên liệu tại tỉnh Matanzas, Cuba: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi
-
Diễn đàn ARF: Xây dựng lòng tin trong khu vực
-
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN
-
Ưu tiên thực hiện thích ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới
-
Cảnh sát Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hỏa hoạn tại Manchester