Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dự kiến bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI là 444 đại biểu chính thức. Trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Dự kiến đại hội sẽ bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Chiều 12-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - Hội Nhà báo TPHCM, tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về công tác nhân sự, đồng chí Lê Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, đại hội dự kiến giới thiệu 72 đồng chí để bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dự kiến bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại cuộc họp báo, chiều 12-10-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã trao đổi dân chủ, thẳng thắn về việc chuẩn bị phương án nhân sự cho khóa XI và căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Cán bộ được giới thiệu vào Ban Chấp hành khóa mới là những người đã trải qua thực tiễn, được bồi dưỡng đào tạo bài bản. Ngoài đạt phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức, thì các nhân sự còn phải thể hiện được trách nhiệm với Đảng bộ, với nhân dân TPHCM.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI không chỉ đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tập trung làm rõ công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ cho khóa mới. Công tác cán bộ phải hết sức trách nhiệm.

Đề cập đến đánh giá chưa bao giờ TPHCM có một điều kiện mới, thời cơ mới như hiện nay của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, đại hội sẽ thảo luận về 4 chương trình phát triển TPHCM (với 51 đề án, chương trình thành phần) trong thời gian tới.

“Điều đó thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ TPHCM trước nhân dân, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, trở thành đô thị thông minh”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Trước đó, đồng chí Lê Văn Minh thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI sẽ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại biểu. Các thông tin liên quan đến đại hội được tích hợp trong phần mềm để các đại biểu sử dụng máy tính bảng truy cập, tìm hiểu và nghiên cứu. Do đó, các đại biểu sẽ hạn chế sử dụng tài liệu bằng giấy.

Về văn kiện đại hội, theo đồng chí Lê Văn Minh, dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 7-10, với 3 phần.

Phần 1 nêu kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X.

Phần 2 đề cập đến mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng hệ thống chính trị TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phần 3 là 4 chương trình phát triển TPHCM giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể gồm: Chương trình đột phát đổi mới quản lý TPHCM (có 14 đề án, chương trình thành phần); chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM (có 13 đề án, chương trình thành phần); chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM (có 11 đề án, chương trình thành phần); chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM (có 13 đề án, chương trình thành phần).

Đồng chí Lê Văn Minh khẳng định, trong quá trình dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố và tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp.

Đến ngày 6-8, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo tổ chức hơn 3.000 hội nghị với hơn 145.500 người tham dự, ghi nhận hơn 23.000 lượt ý kiến góp ý.

Bên cạnh đó, sau 1 năm khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập hợp hơn 300 sáng kiến, hiến kế và đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất tiếp thu và đề xuất giải pháp triển khai các ý tưởng khả thi.

“Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp, dự kiến ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ có thư cảm ơn nhân dân TPHCM góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị”, đồng chí Lê Văn Minh khẳng định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 18-10 tại Hội trường TPHCM (quận 3)

Cụ thể, phiên trù bị diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 14-10.

Phiên khai mạc đại hội từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 15-10, được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.

Phiên bế mạc đại hội từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 18-10 được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM.

Trong đó, dự kiến ở phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày 16-10, đại hội sẽ thảo luận văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào buổi sáng. Buổi chiều đại hội bàn công tác nhân sự khóa XI.

Ngày 17-10, đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố vào chiều cùng ngày. Tối 17-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

Sáng 18-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội. Đại hội cũng sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM và bế mạc.


Chủ đề đại hội: Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục