Vụ ô tô tông trọng thương CSGT tại Huế

Đại úy CSGT bị ô tô tông khi làm nhiệm vụ đã qua cơn nguy kịch

Hiện tất cả các nạn nhân đã qua cơ nguy kịch và đang tiếp tục được các y bác sĩ tích cực điều trị.

Ngày 22-1, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Thành đã đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi và trao 5 triệu đồng động viên Đại úy Nguyễn Văn Cảm, Đội CSGT Công an TP Huế bị ô tô 38C – 110.39 tông trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Huế cũng đề nghị Ban Chỉ huy Công an TP Huế tiếp tục chăm lo, hỗ trợ Đại úy Cảm và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 21-1 khi lực lượng CSGT Công an TP Huế đang xử lý vụ va quẹt giữ 2 xe máy thì bất ngờ ô tô 38C – 11039 do Nguyễn Xuân Quế (49 tuổi) trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế điều khiển tông thẳng vào đám đông.

Hậu quả, 6 người bị trọng thương, trong đó đại úy Cảm bị gãy chân, gãy xương chậu và nhiều tổn thương khác.

Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn trước đó bị ô tô lùa vào gầm, lực lượng cứu hộ phải nâng đầu xe kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Đại úy CSGT bị ô tô tông khi làm nhiệm vụ đã qua cơn nguy kịch ảnh 1 Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Văn Vũ thăm hỏi và động viên Đại úy Nguyễn Văn Cảm 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, động viên, chia sẻ trao quà cho Đại úy Nguyễn Văn Cảm cùng các nạn nhân khác trong vụ tai nạn nói trên cũng đang điều trị tại bệnh viện này.

Hiện tất cả các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tích cực điều trị. 

Đại úy CSGT bị ô tô tông khi làm nhiệm vụ đã qua cơn nguy kịch ảnh 2                                              Hiện trường vụ tai nạn

Tin cùng chuyên mục