Đề nghị điều tra vụ vật phẩm của hành khách phát nổ tại sân bay Vân Đồn

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa xác nhận vụ vật phẩm của hành khách phát nổ tại sân bay Vân Đồn hôm 28-1. Cơ quan này cũng đã đề nghị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về vụ việc.
Sân bay Vân Đồn do một tập đoàn tư nhân đầu tư, vận hành, khai thác nhưng phần an ninh hàng không vẫn do Tổng công ty Cảng HKVN đảm nhận
Sân bay Vân Đồn do một tập đoàn tư nhân đầu tư, vận hành, khai thác nhưng phần an ninh hàng không vẫn do Tổng công ty Cảng HKVN đảm nhận

Cụ thể, vào 10 giờ 40 ngày 28-1, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sân bay Vân Đồn, lực lượng an ninh hàng không phát hiện trong kiện hành lý của ông Trần Quốc T. (75 tuổi, trú thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương) dự kiến đi chuyến bay QH1971 từ Vân Đồn đi TPHCM có 1 vật hình trụ tròn bằng kim loại có nhiều nghi vấn. An ninh hàng không đã tiến hành cách ly hành khách và kiện hành lý để kiểm tra trực quan.

Trong quá trình kiểm tra, vật phẩm nghi vấn bất ngờ phát nổ làm 1 hành khách đứng gần bị thương và nhân viên an ninh Nguyễn Trung H. bị xây xát ở tay phải. Lực lượng an ninh hàng không đã đưa hành khách bị thương về phòng y tế sơ cứu.

Theo thông tin ban đầu, hành khách Trần Quốc T. khai nhận vật phẩm trên do cháu ông nhặt được, bản thân không biết là vật nguy hiểm nên mang theo.

Vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an, đề nghị điều tra, làm rõ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục