Đến 17 giờ ngày 23-5, TPHCM đã có gần 5,1 triệu cử tri đi bỏ phiếu

TPHCM có gần 5,5 triệu cử tri, bỏ phiếu tại 3.092 điểm. Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 công bố tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu (2 tiếng/lần). Báo SGGP liên tục cập nhật.
Người dân huyện Củ Chi TPHCM đi bỏ phiếu, sáng 23-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Người dân huyện Củ Chi TPHCM đi bỏ phiếu, sáng 23-5-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến 17 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TPHCM đạt gần 5,1 triệu người (chiếm tỷ lệ hơn 93%)
Trước đó, đến 15 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TPHCM đạt gần 4,6 triệu người (chiếm tỷ lệ 84,3%).
Ủy ban bầu cử TPHCM đánh giá, từ 13 giờ đến 15 giờ, một số địa phương trên địa bàn TPHCM có mưa rất lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ cử tri đi bầu trong thời gian ngắn. 
Đúng 13 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TPHCM đạt gần 3,95 triệu người (chiếm tỷ lệ hơn 72%).
Trước đó, đến 11 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TPHCM đạt gần 2,64 triệu người (chiếm tỷ lệ gần 47%).
Đến 9 giờ ngày 23-5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu tại TPHCM là hơn 782.000 người (đạt tỷ lệ gần 14%).
Tính đến trưa 23-5, trên địa bàn TPHCM có 3.681 người đang cách ly tập trung và 1.042 người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19.
Đóng dấu chứng nhận "Đã bỏ phiếu" tại điểm bầu cử ở quận 3, TPHCM. Ảnh: HOÀI VŨ

Các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra về theo một chiều. Đồng thời, đảm bảo giãn cách và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế tại khu vực bầu cử. Tại các tổ bầu cử, đảm bảo không để những người có biểu hiện ho, sốt tham gia tổ bầu cử và hoạt động bầu cử.

TPHCM bố trí đầy đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử.

Tin cùng chuyên mục