Dịch hô hấp cấp Trung Đông (MERS-Cov): Chặn từ cửa khẩu

Trước tình hình diễn biến phức tạp và lây lan rộng của dịch bệnh hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV), Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về khả năng phát tán của bệnh dịch này đến Việt Nam qua các ngả đường giao lưu biên giới. Hôm qua 26-5, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho biết đã triển khai các biện pháp để ngăn ngừa bệnh dịch trên xâm nhập qua cửa khẩu hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.
Dịch hô hấp cấp Trung Đông (MERS-Cov): Chặn từ cửa khẩu

Trước tình hình diễn biến phức tạp và lây lan rộng của dịch bệnh hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV), Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về khả năng phát tán của bệnh dịch này đến Việt Nam qua các ngả đường giao lưu biên giới. Hôm qua 26-5, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho biết đã triển khai các biện pháp để ngăn ngừa bệnh dịch trên xâm nhập qua cửa khẩu hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đức Trí

Đo thân nhiệt hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đức Trí

Gây tử vong hàng loạt

Cuối tháng 3 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát đi thông tin khẩn cấp về một bệnh dịch mới vừa xuất hiện có tính chất nguy hiểm không kém gì dịch SARS năm 2003 mà hiện thế giới chưa có vaccine điều trị đặc hiệu. Dịch bệnh trên được WHO cho biết do virus Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở nhiều nước Trung Đông (viết tắt MERS-CoV).

Cũng giống như SARS, phần lớn bệnh nhân mắc MERS-CoV thường có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp gây viêm phổi, sốt cao, ho và khó thở. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao trong nhóm bệnh truyền nhiễm, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến 2 tuần. Bộ Y tế cũng vừa cho biết, qua nghiên cứu của các chuyên gia y tế thế giới, tỷ lệ người nhiễm MERS-CoV tử vong được ghi nhận ở mức 56%, cao hơn nhiều so với SARS (9,6%)…

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế),  kể từ đầu vụ dịch đến ngày 23-5, toàn thế giới ghi nhận 635 ca nhiễm MERS-CoV, trong đó 193 ca tử vong. Đến nay, MERS-CoV đã xuất hiện tại 19 quốc gia thuộc khu vực Trung Đông (Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Yemen và Lebanon); châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Hy Lạp); Bắc Phi (Tunisia, Ai Cập) và châu Á (Malaysia và Philippines); châu Mỹ (Mỹ)… Trong đó,  75% ca bệnh gần đây là lây nhiễm thứ phát do có sự lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc. Tất cả các trường hợp mắc MERS-CoV đều có liên quan và xuất phát từ 6 nước tại bán đảo Arập.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, phần lớn các ca bệnh đều có viêm phổi cấp tính nặng, sốt, ho và khó thở. Ông Phu cũng lo ngại vì hiện một số nước châu Á gần với Việt Nam đã có ca mắc nên nguy cơ bệnh xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch là rất lớn. Chưa kể một lượng người lao động trở về từ khu vực Trung Đông.

Để đối phó dịch bệnh MERS-CoV, Bộ Y tế đã yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố có kế hoạch ứng phó theo tình huống diễn biến của dịch bệnh, tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm tại cửa khẩu cũng như trong cộng đồng. Những trường hợp nhập cảnh trở về từ các quốc gia có dịch bệnh phải được sàng lọc, đo thân nhiệt và nếu sốt trên 38°C trở lên cần cách ly, khám và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các trường hợp trong cộng đồng viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân, có tiền sử trở về từ vùng dịch MERS-CoV trong vòng 14 ngày cần được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm…

Chặn từ cửa ngõ

Sáng 26-5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc  tế TPHCM, cho biết từ tuần trước đã triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch MERS-Cov. “Tiến hành đo thân nhiệt từ xa đối với tất cả hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt chú ý các chuyến bay trở về từ các vùng Trung Đông và các nước có dịch”, ông Sáu nói.

Cũng theo ông Sáu, hiện chưa phát hiện trường hợp nào sốt hoặc nghi ngờ nhiễm MERS-Cov qua cửa khẩu sân bay. Hiện tại, cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bố trí 4 máy đo thân nhiệt cũng như các trang thiết bị, thuốc men, quần áo bảo hộ chống dịch. Đồng thời, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo chống dịch MERS-CoV cũng như kế hoạch chi tiết đối phó dịch bệnh này.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đã chỉ đạo cả cảng Sài Gòn tăng cường giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là những trường hợp về từ vùng dịch. Đối với các bệnh viện, bên cạnh điều trị những bệnh truyền nhiễm, những bệnh thông thường sẽ phải tập trung phát hiện sớm những ca mắc bệnh dịch MERS-Cov.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, đã có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho người dân thực hiện phòng bệnh trong cộng đồng, vệ sinh cá nhân, khi có dấu hiệu nghi ngờ thì đến khám và điều trị ngay. Lực lượng y tế dự phòng tổ chức giám sát bệnh MERS-CoV tại cộng đồng, các quận - huyện, phường - xã tổ chức giám sát tại địa phương, tổ chức tập huấn quy trình phát hiện và xử lý bệnh.

Một số biện pháp phòng dịch bệnh MERS-CoV

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

- Tăng cường thông khí tại nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế... bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ.

- Những người đi/đến từ các nước đang có dịch bệnh MERS-CoV cần chú ý và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

- Cán bộ y tế thực hiện nghiêm túc việc phòng ngừa lây chéo, nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng các trang bị phòng hộ cá nhân khi thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh.

- Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp như sốt trên 38oC, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về cách phòng chống dịch bệnh MERS-CoV của Bộ Y tế (địa chỉ website: http://vncdc.gov.vn) và từ các nguồn thông tin chính thống khác để  chủ động phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Nguồn: Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế

TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục