Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự

Ngày 12- 4, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị Giao ban công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng – Công an – Bộ Tư lệnh Thành phố theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Trong năm qua, các lực lượng Bộ Tư lệnh, Công an và Bộ đội Biên phòng TPHCM đã bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; hiệp đồng bảo vệ an toàn những địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của Thành phố...

Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 1 Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại hội  nghị

Kết quả năm 2018, các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, đã phối hợp tổ chức hơn 258.000 lượt tuần tra, kiểm soát, chốt chặn với hơn 414.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp điều tra, khám phá 3.038 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 3.428 đối tượng; phát hiện, xử lý 1.389 vụ với 2.938 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 545,3kg và 210.902 viên ma túy tổng hợp; 90kg heroin; 30,9kg cocain; 11,2kg cần sa; 169,2gram cỏ Mỹ... Triệt phá 55 vụ tổ chức môi giới mại dâm, 315 vụ cờ bạc, bắt và xử phạt hành chính 1.963 đối tượng, thu giữ trên 4,350 tỷ đồng và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác. Điều tra, xử lý 1.642 vụ với 1.578 đối tượng vi phạm kinh tế; đã xử phạt vi phạm hành chính 1.588 vụ, 1.197 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 24, 6 tỷ đồng, hàng hóa tịch thu trị giá khoảng 31 tỷ đồng.

Phát hiện và xử lý gần 1.000 vụ vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm… Đặc biệt, qua công tác vận động quần chúng, người dân cung cấp cho các lực lượng 8.450 tin có giá trị, giúp giải quyết 886 vụ việc, bắt 1.316 vụ với 1.920 đối tượng, thu hồi tài sản trên 3 tỷ đồng; vận động nhân dân giao nộp 35 khẩu súng các loại, 925 viên đạn, 10 roi điện, 4 bình xịt hơi cay, 1 đầu đạn, 3 quả lựu đạn, 34 trái cối, 1 còng số 8 và 419 hung khí…

Bên cạnh đó, 3 lực lượng đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm thực hiện được 4 công trình dân sinh; trao tặng 11 căn nhà “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”,  xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà tình thương, tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.210 người; tặng 2.207 phần quà, 52 suất học bổng, 60 chiếc xe đạp, 50 bồn chứa nước, 20 con bò giống, 10 phương tiện sinh kế, 6 bộ máy tính để bàn, nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”…. với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng.

Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 2 Đại biểu phát biểu tham luận
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được 3 lực lượng thống nhất đó là tiếp tục phối hợp tham mưu cho Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo cấp ủy Đảng, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 77 của Chính phủ; xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng năm 2019 trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng, chống tội phạm; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...
Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 3 Đại tá Tô Danh Út, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM  phát  biểu kết luận hội nghị 

Kết luận hội nghị, Đại tá Tô Danh Út, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM nhấn mạnh: Công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong năm 2018 đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng được thực thi có hiệu quả, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng thế trận lòng dân. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, các lực lượng trên tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phát huy vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 4 Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho các  tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND TPHCM đã khen thưởng 18 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ.

Điều tra, khám phá trên 3.000 vụ phạm pháp hình sự ảnh 5 Thiếu tướng Bùi Thanh Hà, Phó Chánh văn phòng Thường trực Bộ Công an trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Tin cùng chuyên mục