Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư: Đại biểu Quốc hội có nhiệm kỳ, nhưng lợi ích của nhân dân là xuyên suốt

Ngày 15-3, tại trụ sở của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, là một thành viên của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai khóa XIV.
Đồng chí Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã chủ động thực hiện 16 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; tích cực tham gia, phối hợp với các đoàn công tác của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh thực hiện 40 cuộc giám sát, khảo sát tại địa phương, trên 100 ý kiến chất vấn trực tiếp và bằng văn bản tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp của Quốc hội; tiếp 1.213 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 1.922/1.922 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức 35 cuộc tiếp xúc cử tri tại 205 điểm, 11 đơn vị huyện, thành phố của tỉnh… Tuy vậy, vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, công dân còn khiếu nại tại các buổi tiếp xúc cử tri, tình trạng tập trung đông người, khiếu nại vượt cấp vẫn còn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận xét, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời khẳng định: Những điều mà các đại biểu Quốc hội chưa làm được theo nguyện vọng của cử tri, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục được nêu lên, đeo bám, thực hiện trong thời gian tới. Bởi lẽ, đại biểu Quốc hội có nhiệm kỳ, nhưng lợi ích của nhân dân là xuyên suốt và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước là phải chăm lo cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục