Đưa đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết vừa đề nghị ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã phường thị trấn, theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. 

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy quán triệt đến từng chi bộ cơ quan phường xã thị trấn, chi bộ khu phố - ấp nắm vững mục đích, yêu cầu của chủ trương tổ chức chi bộ cơ quan xã phường thị trấn; đồng thời đưa đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ cơ quan xã phường thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư.

Điều này nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa đảng viên, cán bộ, công chức phường xã thị trấn với khu phố ấp; đồng thời, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ khu phố - ấp và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là công tác vận động quần chúng.

Ngoài ra, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy cũng cần đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các chi bộ khu phố - ấp, từ đó có kế hoạch phân công đảng viên công tác tại phường xã thị trấn về sinh hoạt tại chi bộ khu phố - ấp cho phù hợp.  

Tin cùng chuyên mục