Gia Lai thêm ca mắc bạch hầu, hiện đã có 28 người dương tính

Tỉnh Gia Lai vừa phát hiện 1 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng số ca mắc bạch hầu tại tỉnh này lên con số 28.
Thăm khám, tiêm vaccine bạch hầu ở Gia Lai

Ngày 27-7, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, trên địa bàn, vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với bạch hầu.

Trường hợp xác định dương tính với bạch hầu vừa được phát hiện ở làng Đê Klanh, xã Đắk Krong, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, đến nay, tại tỉnh Gia Lai đã có 28 trường hợp dương tính với bạch hầu. Các trường hợp nhiễm bạch hầu nói trên thuộc 7 xã ở 2 huyện Đắk Đoa và Ia Grai, trong đó, có 1 ca tử vong.

Ông Mai Xuân Hải cho biết thêm, tất cả những trường hợp tiếp xúc với ca mắc bạch hầu đều được ngành y tế cách ly, cho uống thuốc điều trị. Những vùng có ca mắc bạch hầu đều được tiêu độc, khử trùng. Hiện sức khỏe những ca mắc bạch hầu đều ổn định.

Tin cùng chuyên mục