Đã thành truyền thống, cứ mỗi khi năm mới bắt đầu, thế giới giải trí và những người yêu thích nghệ thuật điện ảnh lại sôi động và náo nức chờ đón giải thưởng Oscar.
Sơ lược về Giải thưởng Oscar
Nhà hát Kodak - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar.
Giải thưởng Oscar do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ sáng lập ra nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong nền nghệ thuật thứ 7. Buổi lễ trao giải Oscar đầu tiên được tổ chức vào năm 1929 trong một bữa tiệc tại phòng Blossom ở khách sạn Roosevelt, Hollywood. Lúc đó, hầu như chưa ai biết Oscar là giải thưởng gì, nên chỉ có chưa đầy 250 người đến tham dự buổi trao giải.
Song, buổi lễ đã rất thành công, gây được tiếng vang và được công chúng hết sức quan tâm, đến mức chỉ năm sau người ta đã cho truyền thanh trực tiếp sự kiện này. Đến năm 1953, khi Oscar được phát trên truyền hình, hàng triệu người dân Mỹ và Canada đã dán mắt vào màn ảnh để chiêm ngưỡng những thần tượng điện ảnh của họ.
Năm 1966 cũng là một cột mốc đáng nhớ khi Oscar được truyền hình màu và có thể phản ánh trung thực vẻ rực rỡ, lôi cuốn của các ngôi sao màn bạc. Trong giới truyền thông cũng có sự tranh giành quyền được phát sóng trực tiếp giải Oscar, nổi trội là hai hãng NBC và ABC. Năm 1971 đến 1975, hãng NBC đảm nhận phát sóng, nhưng từ 1976, ABC đã giành được hợp đồng phát sóng đến năm 2008.
Truyền thống trao giải Oscar trong một buổi tiệc ở khách sạn xem ra đã không còn đáp ứng được nhu cầu tham dự của người hâm mộ, thế là từ năm 1942, Oscar được tổ chức tại các nhà hát lớn. Địa điểm tổ chức cũng không cố định, mà có sự chuyển đổi từ Hollywood đến New York, rồi lại quay về Hollywood. Từ Oscar lần thứ 74 (năm 2002), lễ trao giải Oscar được tổ chức tại Nhà hát Kodak. Đây là nhà hát mang tầm cỡ thế giới, được xây dựng với chi phí 94 triệu USD, có sức chứa 3.500 người, được khánh thành vào tháng 11-2001. Điều thú vị là nhà hát này nằm ở phía đối diện với khách sạn Roosevelt - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar đầu tiên.
Tượng vàng Oscar
Giải thưởng của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ được tượng trưng bằng một bức tượng cao 13,5 inches (34,29cm) có tên chính thức là Giải thưởng Hàn lâm. Tuy nhiên, người ta thường gọi là giải Oscar. Có nhiều câu chuyện về nguồn gốc cái tên Oscar của bức tượng, nhưng phổ biến nhất là chuyện một thành viên viện hàn lâm bảo với mọi người rằng bức tượng trông rất giống người chú Oscar của cô, từ đó, mọi người gọi bức tượng là Oscar.
Viện hàn lâm rất uyển chuyển trong việc thêm bớt hạng mục các giải thưởng Oscar theo tình hình thực tế. Năm đầu tiên, có 15 giải Oscar được trao, nhưng đến năm thứ hai thì rút xuống còn 7 giải, gồm: 2 giải Diễn viên chính xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Năm 1934, thêm 3 giải, trong đó phần âm nhạc của phim đã được chú trọng qua việc trao giải Ca khúc hay nhất, Nhạc phim hay nhất. Đến năm 1936, ban tổ chức mới bắt đầu trao hai giải thưởng quan trọng khác là Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Một số kỷ lục của Oscar
Emil Jannings - diễn viên đầu tiên được trao tượng Oscar.
Trong suốt lịch sử 77 kỳ Oscar, có 3 bộ phim đoạt được 11 giải thưởng, là Ben Hur (1959), Titanic (1997) và The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) (Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở về của Nhà vua). Và nếu so sánh về số giải thưởng/ số đề cử thì Chúa tể những chiếc nhẫn là bộ phim thắng lợi giòn giã nhất từ trước đến nay, được đề cử 11 giải và đoạt luôn 11 giải (Benhur là 11/12, Titanic là 11/14).
Người đầu tiên được trao tượng Oscar là Emil Jannings, nam diễn viên xuất sắc nhất trong 2 phim The Last Command và The Way of All Flesh.
Diễn viên giành được nhiều giải Oscar nhất là nữ diễn viên Katharine Hepburn với 4 giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (1932/1933, 1967,1968,1981).
Người nhỏ tuổi nhất được trao Oscar là Shirley Temple (6 tuổi), lớn tuổi nhất là Myrna Loy (85 tuổi).
Năm 2005, phim Million Dollar Baby (2004) (Cô nàng triệu đô) đã đem đến cho Clint Eastwood 2 giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất. Giải thưởng này giúp cho Eastwood (sinh năm 1930) trở thành đạo diễn cao tuổi nhất được nhận Oscar.
Đạo diễn trẻ nhất được Oscar là Norman Taurog (sinh năm 1899) với phim Skippy (1930/1931).
Đạo diễn nhận nhiều Oscar nhất là John Ford (các năm 1935, 1940, 1941, 1952).
Quốc gia giành được nhiều Giải phim nước ngoài hay nhất là Italia với 10 giải, tiếp theo là Pháp (9 giải).
Oscar lần thứ 78 (2006)
Hơn 300 phim cạnh tranh quyết liệt để chiếm 5 chỗ trong danh sách đề cử Phim hay nhất, tăng 16,5% so với năm 2005. Số lượng phim tài liệu cũng tăng hơn 2 lần (35 phim so với 15 phim năm 2005). Hạng mục Phim nước ngoài hay nhất cũng hết sức rôm rả khi có tới 58 nước tham gia, trong đó có Việt Nam với phim Mùa len trâu.
Phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải quan trọng Phim hay nhất. Phim này đã nhận được 4 giải Quả cầu vàng, rồi đoạt luôn Giải PGA (do các nhà sản xuất phim bầu chọn). Tuy nhiên, với Oscar thì chẳng ai dám chắc điều gì, vì Oscar luôn đầy tính bất ngờ.
Vì vậy mà hàng triệu người trên thế giới mới phải chờ đợi buổi lễ trao giải, và hồi hộp theo dõi giây phút phong thư được mở ra, tiết lộ danh tính những chủ nhân mới của các bức tượng Oscar danh giá. Buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 78 sẽ diễn ra vào ngày 5-3-2006. Hãy cùng đón xem ai là người chiến thắng!
(Theo Oscars)
BẢO TRÚC