Hai bố con bệnh nặng

Suốt 6 năm nay, anh Nguyễn Xuân Soa (ảnh, 52 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị nhiều căn bệnh hành hạ: tiểu đường, huyết áp, xơ gan, tiểu cầu thấp, lách to độ 2…
Anh Nguyễn Xuân Soa và con gái Nguyễn Thị Linh
Anh Nguyễn Xuân Soa và con gái Nguyễn Thị Linh

Dù đã bán hết tài sản và vay mượn thêm để chữa trị, nhưng bệnh tật kéo dài, gia đình không còn khả năng, đành gián đoạn việc chữa trị. Mỗi khi trái gió trở trời, chân tay anh co rút, tê bì, đau đớn, đi lại rất khó khăn, không thể làm việc nặng.

Gia đình anh Soa có 8 người con. 3 người làm công nhân, dịch Covid-19 nên thất nghiệp. 4 cháu còn đang đi học.

Riêng người con thứ 4 là Nguyễn Thị Linh (21 tuổi) cũng bị suy thận nặng, thêm bệnh tim và huyết áp. Hơn một năm nay, mỗi tuần 3 lần, người thân phải đưa Linh vượt gần 100km đến BV Đa khoa Hà Tĩnh chạy thận nhân tạo.

Gia đình anh Soa thuộc diện hộ cận nghèo, sống chủ yếu dựa vào 4 sào ruộng và tiền công ít ỏi, thất thường của vợ anh đi làm thuê, kinh tế gia đình kiệt quệ, lại thêm nợ nần chạy chữa cho hai cha con ngày càng chồng chất. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-74.

Tin cùng chuyên mục