Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước họp về kết quả rà soát GS, PGS ​

Cuộc họp hôm nay, ngày 27-2, của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhằm chốt lại kết quả rà soát trước khi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay, 27-2, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư (GS) Nhà nước sẽ họp để chốt kết quả rà soát GS, phó giáo sư (PGS) năm 2017.

Hội đồng Chức danh GS Nhà nước gồm 28 người (có các ủy viên là Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành). Nội dung họp sẽ tập trung vào kết quả rà soát việc công nhận GS, PGS của các ngành, liên ngành theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 2-2, Hội đồng Chức danh GS Nhà nước công bố danh sách 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS  năm 2017; gấp 1,7 lần năm 2016 và 2,3 lần năm 2015.  Tuy Hội đồng Chức danh GS Nhà nước lý giải sự tăng mạnh là do thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng và ứng viên cố gắng được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo hướng yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, dư luận đã ầm ĩ suốt thời gian qua do nghi ngờ về chất lượng các ứng viên.

Trước sự quan tâm của dư luận, ngày 8-2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS Nhà nước xem xét, rà soát kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng xét công nhận GS, PGS năm 2017. Trước ngày 20-2, Bộ GD-ĐT phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng.  

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ngay sau đó đã ra văn bản yêu cầu thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tổ chức rà soát hồ sơ ứng viên, không công nhận ứng viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do trùng vào thời gian nghỉ tết nên quá trình rà soát phải lùi lại 8 ngày - tương ứng với thời gian nghỉ tết. Bộ GD-ĐT đã có công văn xin Thủ tướng lùi thời gian báo cáo trước ngày 28-2.

Cuộc họp hôm nay, ngày 27-2, của Hội đồng Chức danh GS nhà nước nhằm chốt lại kết quả rà soát trước khi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Cuộc họp dự kiến không có dự tham dự của báo chí. Thông tin về cuộc họp dự kiến sẽ được Bộ GD-ĐT phát thông cáo sau khi kết thúc.

Đáng chú ý, thông tin từ một số hội đồng liên ngành cho hay, kết quả rà soát không có sự thay đổi so với trước đó, do "các ứng viên đều đủ tiêu chuẩn".

Tin cùng chuyên mục