Những chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế thủ đô sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một nội dung quan trọng trong phiên họp ngày hôm qua (4-4) của Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) được các đại biểu tham dự hội nghị đặc biệt nhấn mạnh và coi là một khâu cần có sự đột phá quyết liệt trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, sự thiếu hụt thông tin cũng như tụt hậu về công nghệ thông tin được coi là một nhược điểm lớn nữa của bộ máy hành chính, dẫn đến năng lực cạnh tranh kém. “Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội là rỗng không. Trừ một vài website của các sở còn cập nhật thông tin, còn lại cũng rỗng không”. Đó là nhận xét của ông Lê Văn Hoạt – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội.
Sự hạn chế về trình độ, kiến thức quản lý trong quá trình hội nhập của bộ máy công chức và hệ thống doanh nghiệp thủ đô cũng đã được các đại biểu thẳng thắn phân tích, mổ xẻ. Nhận xét về năng lực cạnh tranh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội nêu một ví dụ đáng suy ngẫm: Hiện nay, một số khách sạn lớn ở Hà Nội vẫn phải nhập rau xanh từ nước ngoài với số lượng lớn chứ không sử dụng rau sản xuất tại các khu vực ngoại thành như Đông Anh hay Thanh Trì…
A.P.