Hội thảo thương mại tự do Việt Nam - EU

Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) cùng Nhóm nghị sĩ hữu nghị EU - Việt Nam và Viện Nghiên cứu châu Á của EU đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm thúc đẩy các bước tiến tới ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA). 
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Theo TTXVN, nhiều ý kiến cho rằng EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả hai bên thông qua việc thiết lập các cơ chế sáng tạo trong bảo vệ các nhà đầu tư. Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, nhấn mạnh những nội dung mà Việt Nam cần giải quyết để tận dụng tối đa những thuận lợi do FTA mang lại và gợi ý rằng Việt Nam cần quyết tâm cao hơn trong vấn đề đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Trưởng phái đoàn EU cho rằng để xuất khẩu nông sản, Việt Nam cần tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm cao của châu Âu và Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS). 

Tin cùng chuyên mục