Họp mặt Cựu Thanh niên xung phong 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau

Ngày 15-7, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2022).
Cựu TNXP 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đến đặt vòng hoa và thắp hương tại Tượng đài chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi

Tại buổi họp mặt, hơn 200 cựu TNXP đã có dịp ôn lại chặng đường 72 năm hào hùng của lực lượng TNXP được Bác Hồ kính yêu trực tiếp sáng lập. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hy sinh, lực lượng TNXP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thắng lợi trong công cuộc kháng chiến cứu nước, thống nhất đất nước.

Cùng với lực lượng TNXP trên cả nước, TNXP 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau cũng đã nêu cao tinh thần thanh niên xung phong, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những đóng góp của các thế hệ TNXP nói chung và lực lượng TNXP 3 tỉnh nói riêng. Đồng thời, tin tưởng với truyền thống của lực lượng TNXP sẽ mãi là tấm gương giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Họp mặt Cựu Thanh niên xung phong 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau ảnh 2 Trao sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khói khăn

Dịp này, UBND tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng cũng đã tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 10 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khănHội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu tặng 1 căn nhà đồng đội (trị giá 50 triệu đồng); Hội Cựu TNXP tỉnh Cà Mau tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, các cô chú Cựu TNXP 3 tỉnh đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tại tượng đài chiến thắng Tiểu đoàn Phú Lợi (tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Tin cùng chuyên mục