Đó là nhận xét của bà Anupama Rao Singh, Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đưa ra trong phiên họp thường kỳ lần thứ 2 từ ngày 14 đến 16-9 của Hội đồng chấp hành UNICEF tại LHQ.
Trong báo cáo tại phiên họp, dưới đề mục “Kiểm điểm giữa kỳ chương trình quốc gia”, Giám đốc Anupama Rao Singh đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Bà đặc biệt nhấn mạnh những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thực hiện chương trình hợp tác Việt Nam-UNICEF, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng luật pháp, chính sách và các chuẩn quốc gia, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vệ sinh môi trường nhằm tăng cường nhận thức của người dân cũng như thực hiện các quyền của trẻ em.
Bà cam kết UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em. Bà đánh giá sự hợp tác Việt Nam-UNICEF thời gian qua là một mô hình độc đáo, nên được nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong khu vực.
Tại phiên họp, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, đánh giá cao sự đóng góp và hợp tác hiệu quả của UNICEF với Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và trong việc nâng cao nhận thức, tăng cường thực hiện và giám sát thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam nói riêng.
Ch.H. (Theo unicef.com)