Hưởng ứng cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT, trung cấp, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về hưởng ứng tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51. 
Em Đào Anh Thư đã đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thứ UPU lần thứ 50. Ảnh: Bưu điện Việt Nam
Em Đào Anh Thư đã đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thứ UPU lần thứ 50. Ảnh: Bưu điện Việt Nam

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức cần hành động trước khủng hoảng khí hậu”. Đối tượng tham gia là tất cả học sinh trong độ tuổi từ 9-15 tuổi, bài thi tham gia theo hình thức viết thư dưới dạng văn xuôi, chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 chữ. Thời gian nhận bài thi từ nay đến hết ngày 2-3-2022. 

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi theo hình thức phù hợp với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi trong điều kiện đảm bảo an toàn, phù hợp tình hình thực tế.

Tin cùng chuyên mục