Khắc phục bệnh hành chính trong hoạt động của các đoàn thể

(SGGP). – “Làm thế nào để đổi mới phương thức lãnh đạo của quận ủy, huyện ủy và cấp ủy đối với MTTQ và các đoàn thể, qua đó khắc phục bệnh hành chính của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở” - Đó là vấn đề được đặt ra tại buổi giao ban giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với bí thư, phó bí thư của 24 quận ủy, huyện ủy ở TPHCM diễn ra vào ngày 16-7. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua và Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân chủ trì buổi làm việc.

Theo các quận, huyện, do căn bệnh hành chính hóa, chạy theo thành tích nên MTTQ và các đoàn thể gặp nhiều khó khăn trong tập hợp đoàn viên, hội viên; chưa thực sự là chỗ dựa để họ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng còn nhiều lúng túng trong định hướng hoạt động đối với MTTQ và đoàn thể; chưa quan tâm đến tuyển chọn cán bộ phù hợp yêu cầu của MTTQ; sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể còn hình thức…

Đồng chí Nguyễn Văn Đua cho rằng, việc hành chính hóa, công chức hóa bộ máy tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã phủ định tính tự nguyện xã hội, xa rời bản chất của đoàn thể nhân dân. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy địa phương phải hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân để từ đó định hướng cho MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò và khả năng to lớn của mình trong việc nắm tư tưởng, ý kiến nhân dân.

“Hiệu quả của công tác dân vận và mặt trận, kết quả đổi mới tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có quan hệ mật thiết với sự đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đó cũng là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng” - đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh.  

T. SƠN

Tin cùng chuyên mục