Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Sáng 25-10, vào lúc 9 giờ, Lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Dự lễ mở ký có Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) Ghada Fathy Ismail Waly; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

1000012860.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
1000012862.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
1000012861.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC
1000012864.jpg
1000012863.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh chung cùng các trưởng đoàn tới dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng 9 giờ 30, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội.

1000012870-4609-3262.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội, sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, trước những thách thức của tội phạm mạng, Công ước Hà Nội - một công ước đa phương toàn cầu về chống tội phạm mạng ra đời, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật. Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới.

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ khi cùng hợp tác, cùng nâng cao năng lực, chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả, và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Ba thông điệp đó thể hiện rõ nét tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội, một công ước của thượng tôn pháp luật, của hợp tác và của người dân. Đó cũng chính là phương châm mà Việt Nam kiên định theo đuổi trong tiến trình hội nhập quốc tế, lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân là chủ thể là trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, để Công ước thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần không chỉ ý chí chính trị, mà cả nguồn lực thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và ổn định. Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước, để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.

1000012872.jpg
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc lễ mở ký Công ước Hà Nội, sáng 25-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh sự hoành hành của tội phạm mạng với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi chiếm đoạt tài sản; phá hủy sinh kế; bòn rút hàng tỷ đô la từ các nền kinh tế; xâm hại tình dục trẻ em; hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố... Thiệt hại không chỉ dừng lại ở mặt tài chính. Nó làm xói mòn lòng tin vào các thể chế, hủy hoại nền pháp quyền và gây ra những tổn hại thực tế.

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đó là lý do chúng ta cần một phản ứng tập thể mạnh mẽ trên toàn cầu. Vì vậy, Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng.

Nói về đột phá lớn của Công ước, ông António Guterres cho biết, một trong những điểm quan trọng nhất là việc chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới. Đây vốn là một trở ngại lớn đối với công lý, khi thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở quốc gia khác và dữ liệu được lưu trữ ở một nước thứ ba. Theo đó, Công ước cung cấp một lộ trình rõ ràng để các nhà điều tra và công tố viên cuối cùng cũng vượt qua được rào cản này.

Lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa có sự đồng thuận được công nhận là một tội hình sự. Công ước cũng thúc đẩy các biện pháp bảo vệ nạn nhân một cách mạnh mẽ, bao gồm quyền tiếp cận các biện pháp phục hồi, bồi thường và gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp.

Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng.

botruong.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ký vào Công ước Hà Nội
Đại diện các quốc gia ký vào Công ước Hà Nội ngày 25-10

Đại diện các quốc gia ký vào Công ước Hà Nội ngày 25-10

Sau đó, bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm đã có bài phát biểu.

Vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện nước chủ nhà Việt Nam là quốc gia đầu tiên đặt bút ký vào Công ước Hà Nội. Tiếp theo đó là đại diện 60 quốc gia lần lượt đặt bút ký vào Công ước.

Tin cùng chuyên mục