Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC hóa chất tại cảng Cát Lái

Ngày 27-8-2015, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tá Trần Thanh Châu - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC hóa chất tại kho chứa của cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC hóa chất tại cảng Cát Lái

Ngày 27-8-2015, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Đại tá Trần Thanh Châu - Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC hóa chất tại kho chứa của cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện của Sở Công thương, Cục Hải quan thành phố, Sở Tài nguyên môi trường, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Chi cục quản lý thị trường thành phố và UBND quận 2.

Trong chuyến công tác này, đoàn đã kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC của cơ sở, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và việc chấp hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về PCCC trong quá trình tồn trữ, vận chuyển và sử dụng hóa chất. Kiểm tra giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và tình trạng hoạt động của các hệ thống, phương tiện chữa cháy và các chất chữa cháy đặc dụng phù hợp với đặc tính hóa lý của các loại hóa chất hiện có, kiểm tra chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tại chỗ, khả năng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ phát sinh, kiểm tra việc lắp đặt, bố trí, sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện bên trong cơ sở tồn trữ hóa chất.

Kiểm tra thực tế các container chứa hóa chất.

Kết quả kiểm tra theo đánh giá của đại tá Trần Thanh Châu: cảng Cát Lái đã thực hiện tốt quá trình tiếp nhận, quản lý, giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện nay, hành lang an toàn khi sắp xếp hàng hóa, các container hóa chất tại cơ sở vẫn chưa thực hiện tốt do còn nhiều nguyên nhân khách quan.

Kiểm tra Trung tâm điều hành của Tân Cảng Cát Lái.

Đồng chí yêu cầu Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cần có văn bản gửi UBND quận 2 về việc hỗ trợ di dời những cơ sở kinh doanh sản xuất khác cùng các hộ dân cư ra khỏi vành đai an toàn PCCC của đơn vị, đồng thời, cơ sở cũng phải  xây dựng thêm phương án xử lý sự cố hóa chất để phòng ngừa tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Hiện nay, tại cảng Cát Lái có chứa khoảng 300 container hóa chất, mỗi container có sức chứa 24 tấn hóa chất, công ty thực hiện việc xếp dỡ, giao nhận hàng hóa với khách hàng theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện”, chưa mở niêm phong.

Minh Phương - Thanh Long

Tin cùng chuyên mục