Ngày 14-12, Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ 1 đã bắt đầu diễn ra các hoạt động tại tỉnh Hòa Bình (kéo dài đến 17-12). 7 tỉnh có đông đồng bào Mường sinh sống tham dự ngày hội gồm: Sơn La, Phú Thọ, Hà Tây, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình và Đắc Lắc.
Mục đích của ngày hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc, khẳng định văn hóa dân tộc Mường tiếp tục được bảo tồn, phát triển trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hội văn hóa diễn ra trong 4 ngày gồm các hoạt động như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Cuộc thi người đẹp xứ Mường; Hội chợ - Triển lãm giới thiệu các tranh, ảnh và hiện vật về thành tựu đổi mới, phát triển của đồng bào Mường qua các thời kỳ; Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mường thời kỳ đổi mới - hội nhập của đất nước” với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu khoa học và quản lý về văn hóa dân tộc Trung ương và địa phương cùng nhiều hoạt động khác.
Đặc biệt cuộc thi người đẹp xứ Mường sẽ bao gồm sự tham gia của các thiếu nữ dân tộc Mường và một số người đẹp của các dân tộc thiểu số khác như: dân tộc Mông, Dao, Kh’Mú… cùng trình diễn các trang phục đời thường, trang phục lễ hội, trang phục lễ cưới đặc trưng của mỗi dân tộc…
P.P.