Trong danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 50 của Viện Hàn lâm Âm nhạc Mỹ năm nay, ở hạng mục tranh giải “Nghệ sĩ trình diễn đơn xuất sắc nhất”, có tên một nghệ sĩ piano Lang Lang từng được mệnh danh là thần đồng âm nhạc của Trung Quốc.
Album thứ tám trong sự nghiệp âm nhạc của Lang Lang mang tên “Beethoven Piano Concertos Nos. 1&4” (cộng tác cùng với nhạc trưởng nổi tiếng thế giới Christoph Eschenbach) được phát hành tại Mỹ và từng lọt vào vị trí quán quân trong bảng xếp hạng của Billboard ở hạng mục những album nhạc cổ điển được yêu thích nhất.
Lang Lang sinh năm 1982 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Bắt đầu học piano từ năm lên 3 tuổi, năm 9 tuổi theo học tại Nhạc viện Bắc Kinh, năm 11 tuổi đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế đầu tiên tại Đức dành cho các nghệ sĩ dương cầm trẻ, năm 13 tuổi giành giải nhất cuộc thi những nhạc sĩ trẻ quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Nhật Bản.
Năm 14 tuổi, Lang Lang sang tu nghiệp tại Học viện Âm nhạc Custis tại Philadelphia (Mỹ). Năm 2002, Lang Lang tốt nghiệp và còn nhận thêm giải thưởng Leonard Bernstein tại Đức và anh là người đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng này.
Mặc dù còn rất trẻ nhưng Lang Lang đã vinh dự trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Berlin Philharmonic và 5 dàn nhạc giao hưởng lớn nhất Bắc Mỹ và từng tham gia biểu diễn tại nhiều trung tâm âm nhạc cổ điển thế giới (trong đó có Việt Nam, trong chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 8 năm 2004) và được nhiều hãng băng đĩa nổi tiếng mời ký hợp đồng như: Universal, EMI, Sony. Anh đã phát hành 8 album nhạc, tất cả đều nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ những fan của dòng nhạc cổ điển.
QUÝ HÀ