Đọc bài 10 dự án khu vui chơi dành cho thiếu nhi: Cuối năm có xong không? tôi thấy băn khoăn. Bây giờ đã giữa tháng 9 mà chỉ có 3/10 công trình được đưa vào hoạt động cộng với công trình vừa được khánh thành ngày 12-9-2011 ở Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ (thay vì ở công viên thị trấn Cần Thạnh) thì với thời gian ngắn còn lại của năm 6/10 công trình “đang được triển khai thực hiện” khó kịp hoàn thành như Nghị quyết 15 của HĐND TP đã đề ra.
Sự chậm trễ như vậy khó lý giải bởi kinh phí không thiếu, đồ chơi đã có sẵn, địa điểm có sẵn, chỉ còn lắp ráp (1 tháng) là xong. Nhưng điều nhiều người quan tâm, lo lắng như bài báo đã nêu là “lãng phí”!
Thật vậy, như ở Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ, các trò chơi như cầu tuột, đánh đu, cầu khỉ, thú nhún… trước đây bị phơi nắng phơi sương đã chẳng còn tốt, bây giờ với Nghị quyết 15 lại được cho “tái xuất” nên vừa mới khánh thành hôm trước thì hôm sau đã gãy (ảnh).
![]() |
Trong khi đó những điểm vui chơi dành cho trẻ em của tư nhân hay ở các nhà trẻ mẫu giáo vẫn hoạt động tốt bởi có đầu tư, cắt cử người chăm sóc và bảo quản sửa chữa. Phải chăng thiếu kinh phí dành cho duy tu, bảo trì, chăm sóc mới là lý do khiến 6/10 dự án khu vui chơi dành cho thiếu nhi còn lại chần chừ chậm thưc hiện? Nếu vì miễn phí mà thiếu sự bảo quản chăm sóc để hư hao gây lãng phí và như vậy là chưa thực hiện đúng Nghị quyết 15 của HĐND TP.
Nguyễn Đắc Nghĩa (Cần Giờ - TPHCM)
Các tin, bài viết khác
-
Cần thấu tình, đạt lý
-
Cần xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”
-
Trồng rừng cũng bị thu hồi
-
Phố đi bộ kết hợp tổ chức lại không gian vỉa hè
-
Cần quản chặt rượu tự nấu, tự ngâm
-
Nghiêm trị thói côn đồ khi tham gia giao thông
-
Đảm bảo an toàn khi đưa đón trẻ
-
Nhan nhản nón bảo hiểm kém chất lượng
-
Không nên lạm dụng camera phone
-
Vẫn tắc đường khu vực Bến xe miền Đông cũ