Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đi thăm các Mẹ VNAH, gia đình chính sách trên địa bàn quận 10 và quận 9, TPHCM. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Sáng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Sáng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sáng 21-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và Nguyễn Thị Quyết Tâm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm các Mẹ VNAH, gia đình chính sách trên địa bàn quận 10 và quận 9, TPHCM. 
Đoàn đã đi thăm các Mẹ: Nguyễn Thị Tường (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường 12), Huỳnh Thị Phước (ngụ đường Trường Sơn, phường 15), Nguyễn Thị Cúc (ngụ đường Vĩnh Viễn, phường 8,), Nguyễn Thị Sáng (ngụ đường 3 tháng 2, phường 11) và một trường hợp thương binh ngụ tại đường Cao Thắng, phường 12.
Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tường  nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách ảnh 2  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi Mẹ VNAH Huỳnh Thị Phước nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tới thăm gia đình các Mẹ, đồng chí Tất Thành Cang và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt và sức khỏe các mẹ, chúc các mẹ luôn vui khỏe, sống trường thọ, là tấm gương cho con cháu và thế hệ hôm nay học tập, noi theo.
Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách ảnh 3  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Minh Phương  nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhân dịp này, đoàn cũng đã trao tặng phần quà của Chủ tịch nước và TPHCM đến các mẹ.
* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn quận 9.
Đến thăm lão thành cách mạng, thương binh Ngô Đức Kế (sinh năm 1920, phường Tăng Nhơn Phú A), thương binh Cao Ngọc Tảo (sinh năm 1956, phường Phước Bình) và thương binh Nguyễn Văn Đực (sinh năm 1947, phường Phước Long B), Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt và ghi nhận những đóng góp nhiều công sức, xương máu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.
Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách ảnh 4 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm lão thành cách mạng, thương binh Ngô Đức Kế. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm chúc ông Ngô Đức Kế mạnh khỏe, sống trường thọ và mong muốn các thương binh Cao Ngọc Tảo, Nguyễn Văn Đực tiếp tục phát huy truyền thống của anh Bộ đội cụ Hồ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng địa phương ổn định về tình hình an ninh trật tự xã hội và phát triển kinh tế.
Tiếp đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị (sinh năm 1925, phường Phước Long B) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm (sinh năm 1920, phường Phước Bình.
Lãnh đạo TPHCM đi thăm các gia đình chính sách ảnh 5 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm. Ảnh: KIỀU PHONG
Tại đây, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống các Mẹ và ghi nhận sự đóng góp to lớn của các Mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Tin cùng chuyên mục