Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy, giảng viên Nhạc viện Hà Nội, vừa có hai đêm biểu diễn tại Singapore và Indonesia, trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện live show chuyên về đàn tranh tại nước ngoài.
Thanh Thủy cho biết, sau lần chị tham gia biểu diễn tại Đại nhạc hội đàn tranh châu Á tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000, Hiệp hội đàn tranh lớn nhất Singapore mang tên Biển Xanh đã đề nghị chị sang biểu diễn tại Singapore. Tuy nhiên, chị hoàn toàn không ngờ Hiệp hội dành cho mình cả một chương trình riêng tại nhà hát bên bờ vịnh Esplanade - nhà hát lớn nhất Singapore.
Ngay sau khi đến Singapore, Thanh Thủy lại được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Đại nhạc hội âm nhạc đương đại, đại nhạc hội lớn vào bậc nhất ở Indonexia. Ban tổ chức đã nghe những tác phẩm Thủy thể hiện qua đĩa và chọn chị vào danh sách ba nghệ sĩ độc tấu chính tại Đại hội.
Thanh Thủy tự hào cho biết, trong cả hai đêm diễn, nhà hát đều không còn một chỗ trống, chứng tỏ khán giả nước ngoài đã nhiệt tình đón nhận nghệ thuật đàn tranh Việt Nam.
Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy từng đoạt giải Nhất cuộc thi Diễn tấu nhạc cụ dân tộc trên sóng phát thanh truyền hình Hà Nội năm 1992, giải đặc biệt giành cho người diễn tấu nhạc cổ truyền hay nhất và giải Nhất Cuộc thi Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc năm 1998.
(Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
Gian nan nghề viết nhìn từ 3 nhà văn nữ
-
Phim Việt giành chiến thắng tại LHP Berlin 2021
-
Xem hát kiểu giãn cách ở Nhật Bản
-
Dùng tượng sáp các sao để hút khách
-
BTS - Nghệ sĩ thu âm toàn cầu năm 2020
-
Bảo tàng Louvre tìm được bộ giáp quý
-
Đứa bé
-
Thêm một cánh cửa bước vào Truyện Kiều
-
Cuộc đời trong nghệ thuật
-
Đạo diễn Đinh Đức Liêm: Làm nghề tâm huyết và tử tế