Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

Festival Huế 2020 là dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi Festival Huế lần đầu được tổ chức và trở thành một sự kiện văn hóa du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế, có sức thu hút mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế.

Chiều 18-2, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã có văn bản thống nhất lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới” sang cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9-2020, thay vì tổ chức từ ngày 1 đến 6-4-2020 như dự kiến ban đầu. Đồng thời, giao UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chọn thời điểm và thời gian cụ thể.

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 kéo dài thì UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế báo cáo lại đề xuất. Sang tuần tới, Ban tổ chức Festival Huế 2020 sẽ họp bàn để chọn ngày khai mạc kiện văn hóa du lịch quốc gia, có tầm quốc tế này.

Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 ảnh 1 Ban tổ chức Festival Huế 2020 sẽ họp bàn để chọn ngày khai mạc kiện văn hóa du lịch quốc gia, có tầm quốc tế này.

Hiện đã có 20 quốc gia đăng ký cử đoàn nghệ thuật tham dự Festival Huế 2020. Trong đó, Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác chính. Festival Huế 2020 dự kiến còn có sự tham gia biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung ương do Bộ VHTT-DL trực tiếp quản lý; nhóm 3 địa phương kết nghĩa: Hà Nội - Huế - TPHCM; nhóm nghệ thuật và ca sĩ độc lập có tính đặc thù, có chất lượng nghệ thuật cao ở mọi vùng văn hóa, phù hợp với yêu cầu, nội dung Festival Huế 2020. 

Bên cạnh đó, còn có các sự kiện, chương trình đồng hành, hưởng ứng Festival, và các hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng: Lễ hội diều, Festival Khoa học, Lễ hội bia, Hội chợ Thương mại Quốc tế, Ngày hội Áo dài…

Lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 ảnh 2 Hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự Festival Huế 2020 

Tin cùng chuyên mục