“Mắt thần” camera giám sát an ninh trật tự giăng khắp trung tâm TPHCM

Quận 1, TPHCM tích hợp camera của người dân và của hệ thống công an thuộc quận, với 1.115 mắt camera và 128 đầu thu được kết nối về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ở quận còn có các camera tầm xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tự động gửi cảnh báo, giúp quận 1 ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an ninh trật tự...

Chiều 4-9, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự lễ ra mắt nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh tại quận 1, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, nhận xét đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển của quận khi thực hiện thí điểm đề án đô thị thông minh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Lễ ra mắt nâng cấp mô hình thí điểm Đô thị thông minh tại quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đánh giá cao quận 1 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện thí điểm đề án đô thị thông minh. Trong đó, năm 2019, quận thí điểm “tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy” trong lĩnh vực kinh tế, lao động, quản lý đô thị, nội vụ, giáo dục, đào tạo… Qua đó, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, đạt 71%, gấp 4 lần so với năm 2018.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, hiện nay, TPHCM bước vào giai đoạn 2 thực hiện đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, với yêu cầu cao hơn. Đặc biệt là nâng chất các tiện ích hiện hữu cũng như phát triển thêm các tiện ích mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Do đó, việc nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh của quận 1 mang ý nghĩa quan trọng. TPHCM cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quận hiện thực hóa mục tiêu trở thành quận thông minh như đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý quận cần triển khai thực hiện các đầu việc nâng cấp mô hình thí điểm, nhất là gắn với kế hoạch chuyển đổi số của TP.

Trung tâm điều khiển đô thị thông minh quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình, mang tính chất mở”, đồng chí Nguyễn Thành Phong phân tích và yêu cầu quận cần thường xuyên rà soát, đánh giá trong quá trình thực hiện. Trong đó có rà soát các tồn tại, hạn chế để các tiện ích mới đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1, thông tin, sau kết quả thành công của bước thí điểm đô thị thông minh trên địa bàn, quận tiếp tục nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh tại quận 1, mà “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, quận đã hoàn thành việc tích hợp camera tại địa bàn dân cư và trụ sở công an 10 phường trên địa bàn. Hiện có 1.115 mắt camera và 128 đầu thu được kết nối về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Ngoài ra còn có các camera tầm xa tại các vị trí phục vụ an ninh trật tự, như khu vực trụ sở UBND TP, vòng xoay Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Lãnh sự quán Mỹ, Lãnh sự quán Trung Quốc, Thảo cầm viên, tượng đài Trần Hưng Đạo, cùng nhiều vị trí khác.

Trong đó, hệ thống camera có tính năng nhận diện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, trật tự đô thị, được áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát và tự động cảnh báo, gửi đến các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Qua hệ thống camera này, trung bình mỗi ngày có 30 tin nhắn cảnh báo về an ninh trật tự và trật tự đô thị. Các thông tin này, theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1, đã hỗ trợ, phục vụ tốt trong chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ, tết và phòng chống các hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng...

Bổ sung camera, mở rộng phạm vi quan sát

Năm 2020, quận 1 tiếp tục triển khai 4 hệ thống. Đó là xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điều hành đô thị thông minh; nâng cấp hệ thống camera an ninh thông minh; hệ thống cảnh báo cháy thông minh nhằm xây dựng hệ thống quản lý toàn diện, đồng bộ các cấp ban ngành của quận.

Trong đó, trung tâm điều hành đô thị thông minh với vai trò là bộ não tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của quận thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, đưa ra các quyết định và chỉ huy các hoạt động của quận. Trung tâm này có các chức năng chính như tiếp cận hỗ trợ phản ánh hiện trường, giám sát điều hành giao thông, giám sát điều hành an ninh công cộng, trung tâm cấp cứu khẩn cấp, giám sát bảo mật an toàn thông tin và tích hợp phân tích dữ liệu.

Hệ thống cảnh báo cháy thông minh là giải pháp thu thập dữ liệu cảnh báo cháy hoặc từ cảm biến (khói, nhiệt, áp suất...) tại các điểm có nguy cơ cháy nổ như tòa nhà, cây xăng, cơ sở kinh doanh, chung cư, hộ gia đình. Hệ thống sẽ tự động báo tại chỗ khi xảy ra cháy nổ, đồng thời gọi điện, nhắn tin cảnh báo đến trung tâm điều hành PCCC của quận để hỗ trợ công tác điều hành và tác chiến.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác nữa là tiếp tục lắp đặt bổ sung camera quan sát các vị trí trọng điểm, tích hợp vào hệ thống camera an ninh thông minh, mở rộng phạm vi quan sát, đáp ứng yêu cầu về quản lý an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục