Mỗi đảng viên, công chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 18-3, Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận Gò Vấp, TPHCM, tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 5 tổ chức Đảng được Quận ủy quận Gò Vấp chọn tổ chức đại hội điểm.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan chính quyền được bầu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kì 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan chính quyền được bầu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kì 2020 - 2025

Đồng chí Thân Trọng Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận Gò Vấp, thông tin: Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng bộ hoàn thành xuất sắc, trong đó lĩnh vực kinh tế có tốc độ gia tăng sản xuất luôn đạt năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2016 đạt 19,89%, đến năm 2019 tăng lên 20,29%. Tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ bình quân đạt 66,9%; số hộ kinh doanh đăng ký mới hàng năm trên 2.300 hộ với tổng số vốn đăng ký gần 179 tỷ đồng, doanh nghiệp thành lập mới hàng năm hơn 2.700 đơn vị.

Đảng bộ đã tham mưu UBND quận Gò Vấp nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong việc cấp gần 7.900 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất cho hộ gia đình, cá nhân (từ 2015 đến nay). Bên cạnh đó, quận Gò Vấp cũng tiếp nhận, giải quyết 497 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, thụ lý, xác nhận tách thửa nhà, đất cho gần 3.300 trường hợp và quyết định giao đất cho 5 trường hợp sử dụng, quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, tham mưu UBND quận ban hành 1.742 quyết định, thông báo thu hồi đất của các dự án và các quyết định thu hồi đất do chủ sử dụng đất bàn giao để mở rộng đường giao thông, trồng cây xanh. Đồng thời ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khắc phục sai sót 8 dự án phân lô tại địa bàn các phường 6, 14 và 15. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, quận hoàn tất việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn. “Kết quả trên, tiếp tục tạo dựng niềm tin của người dân với chính quyền các cấp”, đồng chí Thân Trọng Minh khẳng định.

Mỗi đảng viên, công chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân (phải) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền quận Gò Vấp khóa mới
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan chính quyền đạt được trong 5 năm qua và biểu dương: “Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Gò Vấp là Đảng bộ lớn, có 188 đảng viên và 13 chi bộ trực thuộc, là Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo các chi bộ của các đơn vị tham mưu UBND quận về công tác chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đảng bộ luôn tập trung đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ… đã góp phần rất lớn vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết lãnh đạo của Quận ủy và nâng cao vai trò vị trí của Đảng bộ Cơ quan chính quyền”. 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân chỉ đạo 5 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, đồng chí nêu rõ: Đảng bộ Cơ quan chính quyền với 13 chi bộ hầu như thực hiện toàn diện các công tác quản lý nhà nước của chính quyền, quyết định sự thành công của công tác quản lý và điều hành địa phương; là đầu mối tham mưu chính về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. “Nhiệm vụ đặt ra vô cùng nhiều nên trách nhiệm càng phải cao, đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ phải nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân kết luận. 

Đại hội đã thống nhất thông qua 17 chỉ tiêu thực hiện từ nay đến năm 2025. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền khóa mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Thân Trọng Minh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục