* Đã kỷ luật 495 đảng viên, 9 tổ chức đảng
* Năm 2007: tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên trong các lĩnh vực “nhạy cảm”
Qua kiểm tra 799 đảng viên, 163 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban kiểm tra các cấp tại TPHCM đã phát hiện 510 đảng viên (chiếm tỷ lệ 63,82%), 77 tổ chức Đảng (47,23%) có vi phạm; có 495 đảng viên, 9 tổ chức Đảng đã bị kỷ luật từ mức từ khiển trách đến khai trừ Đảng.
Mặc dù công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra đã đi vào thực chất hơn, nhưng không ít ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở và cơ sở còn thiếu chủ động, nhận thức giữa dấu hiệu vi phạm và vi phạm của đảng viên chưa đúng; chỉ có 14/47 (khoảng 30%) ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở có thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, trong khi kế hoạch của nhiều nơi rất chung chung, chưa đi vào trọng tâm, thiếu chỉ tiêu phấn đấu...
Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM trong hội nghị tổng kết công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn TP năm 2006, diễn ra vào chiều 26-1.
Đồng chí Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết: số đảng viên phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong năm 2006 tăng 119% so với năm 2005, số đảng viên có vi phạm tập trung chủ yếu ở khối hành chính nhà nước (114 người, chiếm 49,78%) và công tác Đảng (44 người, chiếm 19,21%).
Nội dung vi phạm nhiều nhất là thiếu trách nhiệm (35,55%), kế đến là chấp hành không nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng…
Trong số đảng viên bị kỷ luật (khiển trách 235 người, cảnh cáo 166, cách chức 26, khai trừ Đảng 68 – tăng 46% so với năm 2005), có 2 cán bộ diện Thành ủy quản lý, 143 cán bộ diện quận – huyện ủy và tương đương quản lý.
Địa bàn có đảng viên bị kỷ luật nhiều nhất là các quận 9, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Cần Giờ; khối chính quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tổng công ty Thương mại, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, khối ngân hàng… Trong khi đó, các tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm tập trung nhiều nhất ở các quận 1, 6, Tân Bình, huyện Hóc Môn và Cần Giờ…
Năm 2007, ủy ban kiểm tra các cấp sẽ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung vào công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm”, dễ phát sinh vi phạm như: thực hiện các dự án đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội...
P.Tr