Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" từ tháng 2-2022, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, là 1 trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh; thể hiện sự “đi tắt, đón đầu” của tỉnh trong giai đoạn, xu thế phát triển mới.

Cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh Bình Thuận đã được đầu tư và phát triển mạnh, toàn tỉnh hiện có 594 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 17.587 phòng; nhiều dự án du lịch quy mô lớn như SEA Links Beach Hotel, Anantara MuiNe beach Resort, Novaworld Phan Thiết… Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng, kết nối giao thông trọng điểm đang và sẽ được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho khách du lịch đến với địa phương.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, để tổ chức thành công và thông qua sự kiện lớn này của ngành Du lịch có thể thúc đẩy được tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương, tỉnh Bình Thuận cần thiết kế lại đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia theo hướng "đúng sức, đúng tầm".
Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch xem xét, rà soát nguồn lực để hỗ trợ cho tỉnh Bình Thuận trong quá trình chuẩn bị, tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tư duy mới, tăng quảng bá để đón khách quốc tế
-
Tăng cường liên kết du lịch liên vùng Bắc - Trung - Nam, định vị thương hiệu “Dòng chảy tinh hoa”
-
Nhiều ưu đãi tại Diễn đàn Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam năm 2022
-
Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 diễn ra tại TPHCM
-
Hòn Thơm - Thiên đường du lịch hè Phú Quốc
-
Thận trọng với dịch vụ du lịch giá rẻ
-
Mở khóa đào tạo ngoại ngữ du lịch miễn phí
-
Khai thác sản phẩm du lịch tiềm năng, chuyên sâu
-
Phát động “Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TPHCM”
-
Quảng bá du lịch tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2022