Nam Long tham gia 20.000 căn hộ nhà ở xã hội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) khẳng định sẽ tham gia phân khúc nhà ở xã hội. 
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NLG
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NLG

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) diễn ra ngày 22-4, HĐQT NLG cho biết, năm 2023 vẫn là năm rất khó khăn của thị trường bất động sản. NLG sẽ tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền (Affordable housing), như Ehome (1-1,5 tỷ đồng/căn), Flora (1,5-3 tỷ đồng/căn), Valora (3-5 tỷ đồng/căn)...

Trả lời chất vấn của cổ đông liên quan đến việc NLG có tham gia vào phân khúc nhà ở xã hội trong chiến lược phát triển của mình trong thời gian tới hay không, lãnh đạo NLG khẳng định là có.

nhTại các diễn đàn, Chủ tịch NLG cũng đã công bố việc Nam Long cam kết xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội trong những vùng dự án Nam Long đang thực hiện như Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An… góp phần tham gia Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch NLG cho biết, trong năm nay, NLG cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ người mua nhà như giãn tiến độ thanh toán, giảm lãi suất; ưu tiên mở rộng quỹ đất cho sản phẩm nhà ở vừa túi tiền để đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Liên quan đến huy động vốn trong bối cảnh NHNN thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường trái phiếu và chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo NLG cho biết sẽ ưu tiên kêu gọi đối tác cả trong và ngoài nước ở cấp độ dự án.

Dự kiến, 2 dự án của NLG tại Đồng Nai và Long An hiện đang được triển khai có thể huy động khoảng 200-250 triệu USD và NLG dùng tiền này để mua quỹ đất.

“Việc gọi vốn nếu được thì triển khai trong năm nay, không thì sang năm tới vì NLG phải đánh giá mức độ ưu tiên, nguồn vốn huy động trước hết tập trung cho các dự án đang phát triển. Đối với các dự án có thời gian phát triển 7-8 năm, chúng tôi sẽ tìm đến dòng vốn dài hạn thông qua các đối tác và huy động vốn qua thị trường trái phiếu", theo đại diện NLG.

Tin cùng chuyên mục