(SGGP-12G).- Sáng nay, 30-8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (TP Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Văn phòng UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổng kết dự án “Thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam, kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại”.
Được biết, ngay sau khi được UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (tháng 11-2003), Chính phủ VN đã xây dựng và triển khai một chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị của Nhã nhạc cung đình. Chia sẻ với Chính phủ Việt Nam, UNESCO (thông qua Quỹ ủy thác Nhật Bản) đã tài trợ 154.900 USD (cùng 190.000 USD vốn đối ứng từ phía Việt Nam ) để thực hiện dự án.
Trong 3 năm (từ 2005-2008), dự án đã tổ chức đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu, lưu trữ cho 10 cán bộ; tuyển sinh và truyền dạy nghề cho 20 nhạc công; nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ và phục hồi các bài bản nhã nhạc tiêu biểu...
PHAN LÊ
Các tin, bài viết khác
-
Phim Việt giành chiến thắng tại LHP Berlin 2021
-
Xem hát kiểu giãn cách ở Nhật Bản
-
Dùng tượng sáp các sao để hút khách
-
BTS - Nghệ sĩ thu âm toàn cầu năm 2020
-
Bảo tàng Louvre tìm được bộ giáp quý
-
Đứa bé
-
Thêm một cánh cửa bước vào Truyện Kiều
-
Cuộc đời trong nghệ thuật
-
Đạo diễn Đinh Đức Liêm: Làm nghề tâm huyết và tử tế
-
Giải trí trên truyền hình: Dịch chuyển vì khán giả