
(SGGP-12G).- Đài truyền hình Nga Vesti-24 đưa tin, 2 tàu lặn mini Mir-1 và Mir-2 do một nhóm nhà khoa học Nga điều khiển, đã bắt đầu cuộc thám hiểm đáy hồ Baikal vào ngày 29-7. Mục đích của đợt thám hiểm lần này của các nhà khoa học Nga không chỉ nhằm lập kỷ lục thế giới mới về lặn xuống hồ nước ngọt sâu nhất mà còn để nghiên cứu, khám phá nhằm tìm giải pháp tối ưu để bảo tồn hồ Baikal khi mà nạn ô nhiễm môi trường đang tác động đến hệ sinh thái quý hiếm của hồ.
Lần đầu tiên xuống gần đáy

Trong cuộc thám hiểm dài 2 giờ ngày 29-7, tàu lặn của Nga đã xuống đến độ sâu 1.580m ở đáy hồ, tuy chưa đến điểm sâu nhất theo ước tính đến 1.680m nhưng các nhà khoa học cho biết sẽ còn nhiều đợt lặn nữa để đến độ sâu này. Trước đây, độ sâu của hồ Baikal theo tính toán là 1.647m. Đợt lặn này là một phần quan trọng trong dự án 2 năm với kinh phí lên đến hơn 6 tỷ USD nhằm bảo tồn hệ sinh thái độc nhất vô nhị của hồ Baikal.
Chỉ huy cuộc thám hiểm là nhà khoa học Nga lừng danh, Artur Chilingarov. Ông là người đã chỉ huy một nhóm nhà khoa học Nga cũng dùng 2 tàu Mir-1 và Mir-2 lặn xuống cắm cờ Nga ở đáy biển Bắc Cực hồi tháng 8 năm ngoái.
Với vận tốc 30m/phút, 2 tàu ngầm đã lặn từ từ xuống đáy hồ để các nhà khoa học có thể thu thập được các mẫu sinh vật thuộc nhiều chủng loài khác nhau, ở những độ sâu khác nhau dưới hồ Baikal. Những kết quả này sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong vài tháng tới, qua đó sẽ khảo sát sự tác động của việc trái đất nóng lên đối với sự sống của các sinh vật dưới đáy hồ.
Ở mỗi tàu lặn có thiết kế 3 cửa sổ đặc biệt nhằm quan sát bên ngoài. Nhiều máy quay phim cũng được gắn 2 bên tàu, ghi lại những tư liệu sống động và chân thật nhất về cuộc sống dưới đáy hồ.
Nhiều bí ẩn sắp được giải mã
Năm 1996, hồ Baikal đã được UNESCO đã công nhận là di sản thế giới. Đây là hồ nước ngọt chứa đựng nhiều bí ẩn nhất mà cho đến nay vẫn chưa thực sự được khám phá hết. Hồ là môi trường sống của hơn 2.500 loài sinh vật, trong đó có đến 1.700 loài cây và động vật sống. Hồ nằm ở phía Nam của miền Đông Siberia, có diện tích 31.500km2, chiều dài 636km, bề ngang trung bình 48km với chỗ rộng nhất là 79,4km. Hồ chứa đến 23.000km3 nước. Đây là hồ nước ngọt sâu nhất và lớn nhất, chứa đến 1/5 lượng nước ngọt trên thế giới.
Các cuộc thám hiểm trước đây đã cho thấy còn nhiều loài sinh vật hoang dã vẫn chưa được phát hiện hết. Ngoài ra, hồ Baikal còn là nơi dự trữ những mỏ khí metan và có thể cả những mỏ dầu. Trong dự án thám hiểm hồ Baikal dài 2 năm này, các nhà khoa học dự kiến sẽ thực hiện đến 60 cuộc lặn xuống các điểm có độ sâu khác nhau dưới lòng hồ. Những bí ẩn của hồ sẽ được công bố trong vài tháng tới.
Với chuyến thám hiểm hồ Baikal, Nga còn chứng tỏ vai trò một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, với những khả năng vượt trội.
Mir-1 và Mir-2 do Nga chế tạo năm 1987, là 2 tàu lặn được thiết kế chuyên biệt cho các cuộc thám hiểm lòng đại dương, có thể lặn xuống đến độ sâu 6.000m. Mir-1 và Mir-2 nằm trong số 5 tàu hiện nay trên thế giới có thể lặn xuống độ sâu trên 3.000m. Tàu Mir dài 7,8m, nặng 18,6 tấn, chở được 3 người. |
XUÂN TRÂM (tổng hợp)