
Hôm qua, 10-5, giá USD ở thị trường tự do tại Hà Nội đã giảm khoảng 400 – 500 đồng/USD so với ngày hôm trước (đến cuối giờ chiều qua, giao dịch USD ở một số trung tâm lớn dao động mức 16.400 - 16.500 đồng/USD). Trong khi đó, giá USD mà Vietcombank Hà Nội đưa ra vẫn không thay đổi: 15.977 đồng/USD.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, lượng người đến giao dịch về USD trong ngày hôm qua đã trở lại bình thường. Giới chuyên môn đánh giá: chính việc công bố thông tin bán USD cho các ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã góp phần giúp giới đầu tư bình tĩnh và đảm bảo thị trường bình ổn trở lại.
Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) Lý Xuân Hải cho rằng đợt tăng giá USD lần này là do tác động của yếu tố tâm lý. Người ta thấy giá ở thị trường liên ngân hàng nhúc nhích một tí là lập tức đi mua USD. NHNN năm nay vẫn thực thi chính sách giữ đồng Việt Nam (VND) ổn định, nếu có mất giá thì chỉ 1,5% đến 2% trong một năm là cùng. NHNN hôm qua cũng đã “bơm” USD ra thị trường để hạ nhiệt và quản lý đồng tiền. Việc hành xử như vậy là phù hợp, vì giá USD lên là ở thị trường bên ngoài, chứ trên thị trường liên ngân hàng chỉ lên rất ít vào khoảng 16.015 - 16.020 đồng/USD. Vấn đề là chính sách tiền tệ làm sao quản lý tỷ giá USD không để biến động quá lớn.
Vai trò của NHNN can thiệp nhanh vào thị trường là hết sức cần thiết. Hơn ai hết, NHNN phải thấy trước được nhu cầu thực tế của thị trường để điều khiển hữu hiệu các ngân hàng thương mại (NHTM) cân đối nguồn ngoại tệ đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân khi có nhu cầu. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp và cá nhân có ngoại tệ bán cho NHTM một cách dễ dàng thì NHTM cũng phải sòng phẳng làm như vậy, chứ không như hiện nay người dân có ngoại tệ đem bán cho NHTM nhưng khi cần mua lại thì NHTM “ngoảnh mặt làm ngơ” nên phải đi mua ở thị trường chợ đen và tạo nên sự biến động.
Cơn sốt tỷ giá USD/VND trong mấy ngày gần đây làm cho giới chuyên môn nghi ngờ “có hiện tượng đầu cơ”. PGS.TS Trần Ngọc Thơ (Đại học Kinh tế TPHCM) đã đưa ra quan điểm, nếu giới đầu cơ nằm ngoài hệ thống ngân hàng thì tác động không đáng kể, bởi lượng USD trong khu vực này chỉ chiếm khoảng 10% lượng USD lưu hành. Do đó, khi các NHTM chỉ niêm yết giá ngoại tệ chứ không bán, liên tục nói “không” với nhu cầu mua USD của thị trường, thì vấn đề nội bộ các NHTM cần phải được xem xét, bởi điều này cũng góp phần đặt áp lực tăng tỷ giá USD/VND.
t Trái ngược với USD, giá vàng hôm qua lại tăng mạnh trở lại dưới áp lực của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 700 USD/ounce vào sáng qua đã kéo giá vàng tại thị trường trong nước trở lại mức kỷ lục 1,4 triệu đồng/chỉ. Ghi nhận ở thị trường Hà Nội: vàng 999,9 của Bảo Tín – Minh Châu sau khi lên mức 1,41 triệu đồng/chỉ vào buổi sáng, đã trở lại mức 1,39 triệu đồng/chỉ vào buổi chiều; trong khi giá vàng của Công ty Vàng bạc Ngân hàng NN-PTNT là 1,393 triệu đồng/chỉ.
Ở TPHCM vào cuối ngày 10-5, giá niêm yết vàng miếng chỉnh xuống 14,20 triệu đồng/lượng (SJC), 14,10 triệu đồng/lượng (PNJ), tăng hơn 400.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Giá vàng tăng cao, thị trường vẫn có sức mua; nhiều người rút ngoại tệ ra mua vàng (tỷ giá USD vượt qua 16.000 đồng/USD, có lúc giá thị trường lên tới 17.000 đồng/USD).
A. KHUÊ - H.YÊN - T.NGÂN