Người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sau tết: Ùn ứ xe một số nơi trên Quốc lộ 1A

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 6-2 (mùng 6 tết), người dân từ các tỉnh ĐBSCL trở lại TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ làm việc,... Do lượng người di chuyển đông đúc đã xảy ra tình trạng kẹt xe ở một số nơi trên quốc lộ 1A.

Người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sau tết: Ùn ứ xe một số nơi trên Quốc lộ 1A ảnh 1 Do ảnh hưởng triều cường khiến Quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long) bị thu hẹp, hàng ngàn phương tiện di chuyển khá chậm. Ảnh: QUỐC AN

Tại Vĩnh Long, hàng trăm phương tiện xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, container… hướng miền Tây đi TPHCM nối đuôi nhau xếp thành hàng dài nhiều km, di chuyển chậm trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận huyện Tam Bình; trong khi đó hướng ngược lại khá thông thoáng.

Thượng tá Trần Ngọc Đời, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Vĩnh Long) thông tin, trong sáng cùng ngày, do ảnh hưởng triều cường, kết hợp lượng phương tiện di chuyển từ miền Tây lên TPHCM đông, nên xảy ra ùn ứ cục bộ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Tam Bình.

Người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sau tết: Ùn ứ xe một số nơi trên Quốc lộ 1A ảnh 2 Sáng 6-2, rất đông người dân từ các tỉnh ĐBSCL lên TPHCM và Đông Nam bộ để làm việc 

Còn tại phà Đình Khao nối quốc lộ 57, hướng từ Vĩnh Long đi Bến Tre cũng xảy ra tình trạng tương tự dù 2 phà 200 tấn đang hoạt động hết công suất.

Đáng chú ý, tại ngã 3 An Thái Trung nút giao Quốc lộ 1A với Quốc lộ 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Anh Nguyễn Văn Long (33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết, tranh thủ đưa gia đình lên tỉnh Bình Dương để chuẩn bị làm việc, tuy nhiên, từ đường dẫn cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung phải di chuyển rất chậm do số lượng các phương tiện đông nghịt.

Còn anh Lê Hoàng Phong (40 tuổi, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) tài xế xe tải cho biết, vượt hàng trăm cây số chở hàng từ Cà Mau lên TPHCM nhưng khi đến tuyến tránh TP Vĩnh Long và ngã 3 An Thái Trung, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thì phải chờ khá lâu do lưu lượng xe đông. Nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông là do lượng người tăng đột biến sau kỳ nghỉ tết. Bên cạnh đó, tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn Quốc lộ 30 tiếp nhận lượng lớn phương tiện, đồng thời rất đông xe từ TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cùng lúc đổ ra, dẫn đến kẹt xe.

Người dân ĐBSCL trở lại TPHCM sau tết: Ùn ứ xe một số nơi trên Quốc lộ 1A ảnh 3 Rất đông phương tiện di chuyển qua cầu Mỹ Thuận để lên TPHCM và Đông Nam bộ vào sáng 6-2

Trước tình trạng trên, lực lượng CSGT có mặt tại các “điểm nóng” trên Quốc lộ 1A, đoạn cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, trong sáng cùng ngày, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra một vụ va chạm giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường. Riêng đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung dòng xe kéo dài. Đơn vị đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, túc trực xuyên suốt tại nút giao ngã 3 An Thái Trung, các cây cầu hẹp trên Quốc lộ 1A… để điều tiết, phân luồng giao thông.

Tin cùng chuyên mục