Người dân dựng rào phản đối đoàn xe ben chở đá, cát tung hoành

Vụ việc diễn ra tại tuyến đường nối liền từ QL1A đến trung tâm xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) - đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, nhằm phản đối các xe tải chạy ẩu, gây bụi, phá hỏng đường sá, làm xáo trộn đời sống trong khu vực.
Chiều tối 17-7, nhiều người dân ở khu vực 7 (phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn đang dùng cây cối, bàn ghế, đồ dùng… để dựng rào chặn tuyến đường nối liền từ QL1A đến trung tâm xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) - đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, phản đối các xe tải chạy ẩu, gây bụi, phá hỏng đường sá, làm xáo trộn đời sống trong khu vực.
Người dân bức xúc cho biết, mỗi ngày từng đoàn xe tải chạy rầm rộ, chở theo hàng hóa, cát đá… từ KCN Long Mỹ và các điểm khai thác cát, đá đã phá hỏng đường, tung bụi mù mịt, khiến đời sống của họ đảo lộn, ám ảnh bệnh tật, hàng quán ế ẩm. Hồi cuối tháng 3-2018, dân ở khu vực 7 này cũng đã dùng ghế đá, đồ dùng, cây cối… chắn ngang đường lên KCN Long Mỹ, gây ách tắc giao thông. Sau đó, địa phương đã vận động mới chịu dỡ rào, yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp giảm bụi, chạy chậm đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó, các xe ben của doanh nghiệp vẫn chạy ẩu, gây bụi, ô nhiễm môi trường.
Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn), cho biết tuyến đường hiện đã xuống cấp trầm trọng, hàng ngày vẫn phải gánh chịu rất nhiều lượt xe ben, xe tải trọng lớn chở đất, đá, hàng hóa. UBND phường đã họp với các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu tưới nước nhưng họ chỉ làm cho có, khiến người dân bức xúc, chặn đường thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục