Dù ở ngoài đời hay trên mạng xã hội, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn hãnh diện khoe hình xăm trên cơ thể.
“Quyến rũ và đẳng cấp”
Vừa thả chiếc túi xách xuống ghế tại một quán cà phê ở quận 3, Mai, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, kéo vai áo xuống khoe dòng chữ tên của Mai và bạn trai được xăm một cách tỉ mỉ, kèm hoa văn trên vai.
Thấy đám bạn ồ lên thích thú, Mai hồ hởi khoe: “Tụi bay muốn có một hình xăm như vậy không? Đảm bảo vừa đẹp vừa rẻ nếu đọc đúng pass (mật khẩu - PV) là họ tên của tao thì chủ tiệm sẽ giảm giá cho”. Mai vừa dứt lời, những cô gái tuổi mới lớn tán đồng và hẹn ngày cùng nhau đi xăm cho “quyến rũ và đẳng cấp”.
Trào lưu xăm mình của một bộ phận giới trẻ.
Tại một cửa hàng xăm nghệ thuật trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), người viết chứng kiến cảnh những cô gái trẻ vừa tan giờ làm, tìm đến. Có lẽ là khách quen nên cô nào cũng mặc những chiếc áo rộng thùng thình để sau khi xăm xong, không bị vải áo cọ xát vào vết xăm, gây khó chịu. Chừng 2 giờ sau, các cô ra về, ai cũng tươi cười hớn hở. Có cô còn rút điện thoại, kéo tay áo khoe hình xăm mới, chụp ngay để còn post lên trang cá nhân.
Rảo một vòng quanh các tiệm xăm trên đường Bùi Viện (quận 1), Nguyễn Duy Trinh (quận 2), Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), Lạc Long Quân (quận 11)... sẽ thấy không ít các bạn trẻ “mặt búng ra sữa” ra vào, hầu hết khi trở ra đều khá hứng thú với hình xăm vừa “tậu”. Không đâu xa, các trang mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh selfie (chụp ảnh tự sướng) của giới trẻ với những hình xăm ở nhiều vị trí trên cơ thể. Trên mạng còn có khá nhiều hội những người thích xăm mình, với tên gọi “kêu” đủ kiểu, mà thành viên chủ yếu là những bạn trẻ tuổi từ 16 đến 22.
Xăm mình không lạ, tồn tại song song cùng nhiều làn sóng văn minh nhân loại từ lâu lắm rồi. Song ở mỗi đất nước hay vùng lãnh thổ, việc xăm mình có ý nghĩa khác nhau. Riêng ở Việt Nam, nhắc đến xăm mình, người ta thường nghĩ đến những tay giang hồ, những kẻ bất hảo hay dân ăn chơi đua đòi. Thế nhưng, thời gian gần đây, trào lưu xăm mình rộ lên mạnh mẽ và thu hút được đông đảo giới trẻ gồm cả nam và nữ. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng (tùy kích cỡ và độ kỳ công của hình xăm) để sở hữu một hình xăm cho “hợp thời”.
Chạy theo trào lưu
Nguyễn Trang Thảo (sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng) xăm hình một chiếc cỏ ba lá sau tai. Việc sẽ chẳng có gì nếu như Thảo không về ra mắt ba mẹ người yêu. “Ngay khi nhìn thấy hình xăm, ba mẹ ảnh đã phản đối tình cảm của tụi em vì hai bác cho rằng em là người ăn chơi đua đòi, không phù hợp để lấy về làm con dâu. Em không nghĩ hình xăm này lại là rào cản lớn như vậy đối với chuyện tình cảm của tụi em. Giá như em chưa bao giờ xăm thì có lẽ em không đau khổ như hiện nay”, Thảo nghẹn ngào kể. Hay Vũ Gia Long (ngụ quận 6) đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối khi đơn vị tuyển dụng nhìn thấy hình xăm một đôi môi sau gáy.
Trong khi đó, Đoàn Thùy Liên (ngụ quận 10) chưa hết háo hức với hình xăm cành đào trên vai đã phải tìm gặp bác sĩ da liễu chỉ sau đó mấy ngày. Liên rầu rĩ cho biết: “Lúc vừa xăm xong, hết thuốc tê, tôi thấy vùng da khu vực hình xăm nóng ran và bắt đầu sưng, ngứa. Hỏi chủ tiệm xăm thì vị này cho biết da nhạy cảm, chưa thích nghi ngay với mực xăm nên đang bị phản ứng, chừng 1 hoặc 2 ngày sẽ hết. Vậy nhưng sang ngày thứ 5 thì vết xăm loét ra và xuất hiện các mụn nước nhỏ li ti. Tôi đi khám thì bác sĩ cho biết da bị kích ứng, có điều trị khỏi thì hình xăm cũng không còn đẹp như mong muốn”.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ca (Bệnh viện 175), xăm mình không phải là xấu, vẫn biết không nên dựa vào hình xăm để đánh giá một con người nhưng ở một đất nước còn nặng về định kiến xã hội như nước ta thì xăm mình phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân đối với người xung quanh, dẫn đến những nuối tiếc trong tương lai khi mất cơ hội việc làm, mất hạnh phúc cá nhân hay những tổn thương không đáng. Vì vậy các bạn trẻ cần suy nghĩ kỹ và chuẩn bị tâm lý sẽ phải hứng chịu ánh nhìn không mấy thiện cảm từ dư luận trước khi quyết định xăm mình.
Thạc sĩ - bác sĩ Trần Thị Thanh Mai, giảng viên bộ môn da liễu của Đại học Y Dược TPHCM, cho biết: Khi xăm sẽ tạo tổn thương, có tiết dịch trên da thịt, nếu không đảm bảo vệ sinh như các dụng cụ xăm không được vô trùng kỹ lưỡng trước khi xăm, da sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng bởi các vi khuẩn, siêu vi và ký sinh trùng, nhất là các bệnh truyền nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan siêu vi B, giang mai… Khi xăm khá đơn giản, nhưng xóa xăm rất gian nan. Ngày nay, tia laser được coi là thiết bị hữu hiệu để xóa xăm nhưng da không thể trở lại trạng thái ban đầu được.
Cân nhắc khi xăm mình, là những lời khuyên dành cho giới trẻ ngày nay, nhất là khi bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành trào lưu, từ thói a dua, thích nổi tiếng, thích khác người của một bộ phận giới trẻ.
THU HƯỜNG