Nguyên nhân ban đầu vụ 6 người tử vong bất thường ở Bình Dương

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu Công an tỉnh Bình Dương nhận định các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí.
Chiều 24-7, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc 6 người trong một gia đình tử vong là do ngạt khí.
Nguyên nhân ban đầu vụ 6 người tử vong bất thường ở Bình Dương ảnh 1 Nhiều phương tiện của lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường 
Theo đó, tối 23-7 trong khu vực bị cúp điện, gia đình nạn nhân sử dụng máy phát điện đặt ở phía sau nhà, trong khi căn nhà quá kín. Qua đó, cảnh sát nghi vấn các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí.
Nguyên nhân ban đầu vụ 6 người tử vong bất thường ở Bình Dương ảnh 2 Khu vực hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt
Như báo SGGPO đã thông tin, trưa ngày 24-7 người dân trong khu vực phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều người trong gia đình anh L.Q.P. (SN 1975) tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.
Các nạn nhân được xác định là anh L.Q.P. (47 tuổi), Đ.T.T. (37 tuổi), L.B.K. (7 tuổi), L.Q.T. (2 tuổi), Đ.N.M.L. (15 tuổi) và H.T.D. (15 tuổi).
Báo SGGP đang tiếp tục cập nhật...

Tin cùng chuyên mục