Nhiều đoàn trung ương, địa phương viếng Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc

Sáng 16-3, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được di quan từ Tòa Tổng Giám mục TPHCM sang Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà. Sau thánh lễ đồng tế cầu nguyện, hàng ngàn giáo dân và nhiều đoàn trung ương, địa phương đã thành kính viếng Đức Tổng Giám mục.
Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai làm trưởng đoàn kính viếng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai làm trưởng đoàn kính viếng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lúc 7 giờ 50 phút, đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn là đoàn vào kính viếng đầu tiên.

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai ghi vào sổ tang: “Ban Dân vận Trung ương vô cùng thương tiếc và thành kính chia buồn cùng Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận TPHCM, toàn thể cộng đồng giáo dân và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc”.

Tiếp theo, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết trong sổ tang: “Được tin cụ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin Hội đồng Giám mục Việt Nam được Chúa gọi về, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi chân thành gửi tới Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Giám mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam cùng quý vị trong linh tông, huyết tộc của cụ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc những lời phân ưu sâu sắc. Cụ Tổng Giám mục Phaolô là một vị chức sắc luôn tận tụy với Giáo hội, Tổng Giáo phận, Hội dòng và hết lòng chăm lo cho cuộc sống đạo – đời; tích cực đóng góp vun trồng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, chăm lo cho các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo ngày càng đơm hoa kết trái theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Sứ điệp Đại hội Dân Chúa năm 2010, cũng như các Huấn từ của Giáo hoàng Bênêdictô XVI và Giáo hoàng Phanxicô. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam, các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tấm gương bác ái tốt đẹp, hết lòng tận tụy phục vụ tha nhân, người nghèo và luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của cụ Tổng Giám mục Phaolô”.

Nhiều đoàn trung ương, địa phương viếng Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc ảnh 1 Các giáo dân kính viếng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã vào viếng, chia buồn cùng các chức sắc, giáo dân trong Tổng Giáo phận TPHCM.

Nhiều đoàn trung ương, địa phương viếng Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc ảnh 2 Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn kính viếng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viết: “Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM. Trong suốt thời gian thực hiện sứ vụ quan trọng của mình tại TPHCM, Ngài đã luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm chân thành, gắn bó với các ngành, các cấp, cùng sẻ chia những khó khăn, cùng vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, của thành phố. Với tình cảm, trách nhiệm đó, trong thời gian qua, Ngài đã luôn quan tâm, động viên, kêu gọi các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân thực hiện tốt lời Huấn từ và Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedict XVI “Người Công giáo tốt cũng chính là người công dân tốt” và đường hướng trong Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, của thành phố.
Nhiều đoàn trung ương, địa phương viếng Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia buồn về sự ra đi của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra đi là sự mất mát lớn đối với giới Công giáo Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng và thành phố đã mất đi một người công dân tiêu biểu, luôn sống hết mình vì giáo hội, vì hạnh phúc của dân tộc. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thành kính chia buồn cùng đồng bào giáo dân, chia buồn cùng Giáo hội Công giáo Việt Nam, gia đình và thân hữu của Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Cầu nguyện cho linh hồn Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM được an nghỉ muôn đời trong ánh sáng Phục Sinh”.

Nhiều đoàn trung ương, địa phương viếng Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc ảnh 4 Các giáo dân xếp hàng chờ vào kính viếng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, các đoàn Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, Công an TPHCM, Ban chỉ đạo chương trình phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ các tỉnh Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp, TP Cần Thơ…; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; tổng lãnh sự một số nước tại TPHCM cũng kính viếng Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Tin cùng chuyên mục