Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022

Ngày 8-5, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Liên đoàn Lao động quận 10 (TPHCM) đã tổ chức Lễ khai mạc Tháng công nhân lần thứ 14 - năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

Đến dự có đại diện Ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động TPHCM; ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 10.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận 10, cho biết, Tháng công nhân lần thứ 14 - năm 2022 đề ra mục tiêu rất rõ ràng, khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong một giai đoạn khó khăn, đầy thách thức.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 1 Chủ tịch LĐLĐ quận 10 trao tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Theo ông Nguyễn Hữu Thanh, Tháng công nhân là dịp để cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần và truyền thống quý báu đó lại càng được khẳng định mạnh mẽ trong quá trình tham gia phòng chống dịch Covid-19, duy trì và khôi phục lao động, sản xuất trong thời gian qua.

“Dù trong hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn luôn bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, công nhân, người lao động trong đời sống và việc làm”, Chủ tịch LĐLĐ quận 10 khẳng định.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 2 Người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận các phần quà chăm lo tại buổi lễ

Để các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2022 có ý nghĩa và đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ LĐLĐ quận 10 kêu gọi Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng người lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động thông qua các phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Bàn tay vàng”, “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường”; chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, chương trình cải cách hành chính…

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 3
Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 4 Đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia mua sắm tại các gian hàng phúc lợi đoàn viên

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ quận 10 trao tặng quà cho 40 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Được biết, trong Tháng công nhân năm 2022, sẽ có 200 đoàn viên công đoàn, người lao động của quận 10 có hoàn cảnh khó khăn được nhận các phần quà chăm lo từ tổ chức công đoàn.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 5 Lãnh đạo LĐLĐ quận 10 trao thư cảm ơn đến những doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ tổ chức  "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" quận 10 năm 2022

Sau lễ khai mạc, hơn 700 đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia mua sắm tại các gian hàng phúc lợi đoàn viên (hàng hóa được trợ giá từ 20-45%, hoặc giảm giá từ 5-30%); được tư vấn hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tham gia đố vui có thưởng tìm hiểu về hoạt động của Tổ chức tài chính Vi mô CEP…

Tháng công nhân năm 2022 tại quận 10 được tổ chức với các hoạt động đa dạng, thiết thực từ quận đến công đoàn cơ sở nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, như: tuyên truyền cổ động, ôn truyền thống; hội thao CNVC-LĐ; tọa đàm; dâng hương, dâng hoa các di tích, bảo tàng; chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động… 

Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân năm 2022 với nhiều  hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. 

Theo đó, Công đoàn cấp tỉnh phối hợp Sở VHTTDL tổ chức ngày hội văn hóa công nhân; tổ chức chương trình trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên người lao động; tổ chức tuyên dương nữ công nhân lao động tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. 

Đại diện LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho công nhân
Đối với Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Cảm ơn người lao động, xem họ là thành viên “hữu cơ” của doanh nghiệp; ghi nhận và trân trọng những đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp; động viên người lao động gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực trong Tháng công nhân năm 2022 ảnh 7 LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phát động tháng công nhân 2022
Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức chương trình hoặc diễn đàn Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ để người lao động được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong lao động và trong cuộc sống.
Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 tại từng đơn vị.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ xây tặng 5 căn nhà Mái ấm Công đoàn (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho đoàn viên và trao tặng 50 phần quà (trị giá mỗi phần quà 1 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục