Nhiều hoạt động tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2017

Chiều 27-9, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM và UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2017. Đây là năm đầu tiên lễ hội được nâng tầm quy mô cấp TP.
Ngư dân chuẩn bị lễ hội Nghinh Ông
Ngư dân chuẩn bị lễ hội Nghinh Ông

Trong 3 ngày, từ ngày 3 đến 5-10, Lễ hội Nghinh Ông - lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân Cần Giờ được tổ chức hàng năm - sẽ diễn ra tại huyện Cần Giờ, với nhiều hoạt động: Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; thượng Đại kỳ lễ hội; đại lễ cổ truyền tại Lăng Ông Thủy Tướng; triển lãm truyền thống cách mạng, thành tựu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng huyện Cần Giờ; giới thiệu trưng bày các hiện vật về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ; chương trình biểu diễn phục vụ của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của TP như: Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Nhà hát nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật hát bội; giao lưu biểu diễn đờn ca tài tử và văn nghệ phục vụ thiếu nhi.

Dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu nhiều trò chơi dân gian phục vụ người dân và du khách: bắn pháo hoa nghệ thuật, biểu diễn lân sư rồng, thi diều nghệ thuật, biểu diễn xiếc đường phố, đua cà kheo, đua xuồng chèo, bơi lội, bóng đá, biểu diễn cờ người, rối nước, rước đèn trung thu, thi vẽ tranh thiếu nhi, xe thư viện kỹ thuật số lưu động, hội thi làm lồng đèn, giới thiệu ẩm thực làng chài. Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức thi đấu TDTT như giải điền kinh bãi biển, giải việt dã, bóng đá, đua thuyền, bơi lội, bóng chuyền, bi sắt…

Tin cùng chuyên mục