Nhiều ngôi đình tại quận 12 và Gò Vấp xuống cấp nghiêm trọng

Theo lãnh đạo quận 12, trên địa bàn hiện có 36 ngôi đình, phần lớn đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không có kinh phí để trùng tu, sửa chữa.
Đoàn khảo sát thực tế đình An Nhơn
Đoàn khảo sát thực tế đình An Nhơn

Sáng 23-8, Đoàn công tác Sở VH-TT TPHCM do Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại di tích đình Tân Hội, phường Tân Hưng Thuận (quận 12), Thông Tây Hội, phường 11 và An Nhơn, phường 6 (quận Gò Vấp).

Tại đình Tân Hội, đoàn ghi nhận ngôi đình hơn 160 năm hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Khu vực chánh điện, nhiều cột chống đã bị mối ăn, trui kèo đỡ mái ngói mục nát, dãy nhà ngang phía sau chánh điện đổ sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi đình tại quận 12 và Gò Vấp xuống cấp nghiêm trọng ảnh 1 Đoàn khảo sát thực tế đình Tân Hội

Theo lãnh đạo quận 12, trên địa bàn hiện có 36 ngôi đình, phần lớn đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không có kinh phí để trùng tu, sửa chữa. Riêng đình Tân Hội đã được phê duyệt dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước tu bổ với kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Hiện quận đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, dự kiến khởi công vào cuối năm 2022, hoàn thành trong năm 2023.

Nhiều ngôi đình tại quận 12 và Gò Vấp xuống cấp nghiêm trọng ảnh 2 Đoàn khảo sát thực tế đình Thông Tây Hội

Tại di tích đình Thông Tây Hội và An Nhơn, Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận ghi nhận những nỗ lực trong công tác duy tu, bảo tồn bằng hình thức xã hội hóa, đã giữ gìn, phát huy giá trị kiến trúc nhiều hạng mục, công trình, ngăn sự xuống cấp, hư hỏng do thời tiết và thời gian hàng trăm năm qua.

Khi Nhà nước chưa có điều kiện kinh phí hỗ trợ các đình trùng tu, sửa chữa các hạng mục, công trình xuống cấp, Ban quản lý các đình đã có cách vận động nguồn lực trong dân, chủ động trùng tu từng hạng mục, góp phần tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa đình trong đời sống, sinh hoạt tâm linh của người dân.

Tin cùng chuyên mục